03/08/2020 10:37 GMT+7

Miền Trung tất bật dập dịch COVID-19

LÊ TRUNG - BÁ DŨNG - TRẦN MAI - PHƯỚC TUẦN
LÊ TRUNG - BÁ DŨNG - TRẦN MAI - PHƯỚC TUẦN

TTO - Ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã ký quyết định phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Miền Trung tất bật dập dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Khu vực hẻm 54/1 Trần Công Hiến, tỉnh Quảng Ngãi bị phong tỏa - Ảnh: T.MAI

Theo đó, thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch, tỉnh yêu cầu khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khu dân cư Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, với 96 hộ, 384 nhân khẩu.

Chiều 2-8, Quảng Nam cũng có quyết định về việc phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn, cụ thể: thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ, khoảng 420 hộ, 1.800 nhân khẩu; thôn Nam Hà, xã Điện Trung, khoảng 520 hộ, 2.004 nhân khẩu. 

Bên cạnh đó là tổ 1 và chợ Lai Nghi, khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, khoảng 400 hộ, 1.200 nhân khẩu. Tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng với 42 hộ, 187 nhân khẩu. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 3-8.

Chiều cùng ngày, Hội An đã bắt đầu dựng rào chắn, thông báo cho người dân ở khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An nắm bắt lệnh phong tỏa sẽ được áp dụng từ 0h ngày 3-8. 

Biện pháp này được áp dụng trong bối cảnh toàn thành phố Hội An đã ghi nhận 12 ca dương tính với COVID-19, hơn 230 trường hợp F1 có tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần và hơn 500 trường hợp F2 có mức độ tiếp xúc khác nhau với người nhiễm bệnh. 

Tại khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An đã ghi nhận 3 ca dương tính với COVID-19, đi liền đó là hơn 100 trường hợp F1 có tiếp xúc gần.

Trong khi đó, ông Phan Ngọc Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ký công văn hỏa tốc yêu cầu các nhà hàng dừng tổ chức sự kiện, tiệc cưới, liên hoan đông người bắt đầu từ 0h ngày 3-8. Các quán ăn, nhà hàng, cà phê, giải khát thực hiện việc giãn cách xã hội, 1 bàn không quá 4 người, các bàn cách nhau 2m.

Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo tất cả các phương tiện vận tải hàng hóa đến, trở về Thừa Thiên Huế từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều phải đăng ký trước, đổi lái xe tại chốt kiểm soát Phú Lộc, các đơn vị sản xuất, kinh doanh có điều kiện cách ly lái xe đến từ vùng có dịch phải đăng ký trước (qua mạng) và đảm bảo điều kiện phòng chống dịch sẽ được chấp thuận cho phép đưa xe đến nơi giao nhận hàng.

Quảng Ngãi: truy tìm người liên quan bệnh nhân 590

Sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 590 (P.Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) dương tính với COVID-19, tỉnh Quảng Ngãi ra hàng loạt biện pháp đồng loạt dập dịch.

Việc đầu tiên là đưa bệnh nhân 590 từ khu cách ly tập trung Đại học Phạm Văn Đồng đến cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Truy vết, xác định được 13 trường hợp F1, 17 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân này.

Tìm người đi cùng xe buýt với bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Nam Tìm người đi cùng xe buýt với bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Nam

TTO - Bệnh nhân 564 ở huyện Quế Sơn đã đi và về giữa hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng trên hai chuyến xe buýt.

LÊ TRUNG - BÁ DŨNG - TRẦN MAI - PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên