31/10/2017 16:16 GMT+7

Miền Trung: Mưa lớn thượng nguồn, gió giật ngoài biển

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Đêm 30-10 đến hiện tại Quảng Nam - Đà Nẵng mưa rất to, tỉnh này đề nghị các địa phương chủ động phòng chống lũ quét, sạt lở đất. Gió giật làm nhiều cây cối, biển quảng cáo gãy đổ tại Đà Nẵng.

Miền Trung: Mưa lớn thượng nguồn, gió giật ngoài biển - Ảnh 1.

Một số hồ đập ở thành phố Tam Kỳ nước ngập lên láng - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 31-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương vừa phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

TheoTtrung tâm này, trong 12 giờ qua tại Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số nơi lượng mưa lớn như Trà My 85,8mm, Tiên Phước 99mm, thành phố Tam Kỳ 114,8mm.

Miền Trung: Mưa lớn thượng nguồn, gió giật ngoài biển - Ảnh 2.

Nước ngập đồng ruộng ở P Tam Kỳ - Ảnh: LÊ TRUNG

Trung tâm cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng thấp có khả năng xảy ra.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại Tam Kỳ chiều 31-10, lượng mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ một số khu vực thấp trũng, nước mưa ngập trắng đồng ruộng.

Miền Trung: Mưa lớn thượng nguồn, gió giật ngoài biển - Ảnh 3.

Nước mưa gây ngập một số nơi thấp trũng ở Tam Kỳ - Ảnh: LÊ TRUNG

Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam đã có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ động phòng chống thiên tai.

Theo đó, các địa phương, đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình mưa, thông tin kịp thời đến nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Miền Trung: Mưa lớn thượng nguồn, gió giật ngoài biển - Ảnh 4.

Tranh thủ nước ngập các hồ đập, kênh, người dân Quảng Nam cất vó bắt cá - Ảnh: LÊ TRUNG

Trong khi đó tại Đà Nẵng cũng có mưa to, gió lớn. 

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại một số tuyến đường ven biển như Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng, thành phố Đà Nẵng, nhiều hàng rào, pa nô tại các quán xá, các công trình xây dựng… đã bị gió đánh bật tơi tả. 

Tại một số lô đất trống trước đó đã được rào chắn lại bằng các pa nô để làm cảnh quan phục vụ APEC cũng bị gió giật sập. 

Trong khi đó, ở phía sát bờ biển Mân Thái, nhiều cây cối đã bị sóng, gió đánh chổng gốc nằm ngổn ngang.

Miền Trung: Mưa lớn thượng nguồn, gió giật ngoài biển - Ảnh 5.

Mưa gió gây đổ nhiều biển hiệu tại Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên