16/09/2024 19:56 GMT+7

Miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do bão lũ

Doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do bão Yagi và mưa lũ sau bão sẽ được gia hạn, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên...

Miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do bão lũ - Ảnh 1.

Ông Vũ Văn Mạnh (67 tuổi, ở phường Bãi Cháy) rầu rĩ khi nhiều gian hàng của gia đình ông bị gió bão tàn phá - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế 2 năm, giảm tới 30% thuế tiêu thụ đặc biệt…

Ngày 16-9, Tổng cục Thuế cho biết đã có công văn chỉ đạo cục thuế các tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ… hướng dẫn người nộp thuế miễn giảm thuế. Đây là các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão Yagi (bão số 3) và mưa lũ sau bão gây ra.

Theo quy định hiện hành, trường hợp bị thiệt hại vật chất do thiên tai gây ra, Tổng cục Thuế cho biết người nộp thuế được gia hạn nộp thuế không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế còn được miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, miễn tiền chậm nộp thuế.

Bên cạnh đó, trường hợp không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn, người nộp thuế cũng được gia hạn nộp.

Về chính sách miễn, giảm các sắc thuế, như đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn rằng doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với phần giá trị tổn thất do thiên tai. Phần giá trị tổn thất do thiên tai được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ (-) phần giá trị được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi trực tiếp có tính phúc lợi như chi trực tiếp hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng số chi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, theo Tổng cục Thuế, người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai thì được giảm thuế. Song, số thuế được miễn không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

Về miễn, giảm thuế tài nguyên, người nộp thuế tài nguyên được xét miễn giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất. Trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người nộp thuế được giảm 50% số thuế phải nộp giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất do thiên tai gây ra từ 20 - 50% giá tính thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh được miễn giảm thuế

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, Tổng cục Thuế nhấn mạnh sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thu đặc biệt, thuế tài nguyên...

Cụ thể, mức thuế thu nhập cá nhân được giảm tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Với thuế tiêu thụ đặc biệt, hộ, cá nhân kinh doanh cũng được giảm thuế tương ứng với tổn thất thực tế do thiên tai gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

Đối với thuế tài nguyên, mức thuế được giảm tương ứng số tài nguyên bị tổn thất. Trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.

Để được giảm thuế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 30 - 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế quyết định miễn, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản lý do không thuộc diện được giảm thuế.

Đối với hộ kinh doanh bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do thiên tai thì được gia hạn nộp thuế không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế.

Miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do bão lũ - Ảnh 1.Tái thiết sau bão: cần quyết sách mạnh

Những thiệt hại về người, tài sản sau cơn bão Yagi (bão số 3) thật khủng khiếp (xem đồ họa). Việc tái thiết cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất...theo các chuyên gia và nhà quản lý, cần đến một quyết sách đủ mạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên