31/01/2018 09:55 GMT+7

Miền Bắc rét hại, nhiều tỉnh hạn chế hội họp, lễ lạt

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Miền Bắc đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa đông. Ở vùng núi cao đã xuất hiện băng tuyết, còn thủ đô Hà Nội bước vào ngày thứ hai các trường tiểu học, mầm non phải cho học sinh nghỉ học.

Miền Bắc rét hại, nhiều tỉnh hạn chế hội họp, lễ lạt - Ảnh 1.

Băng giá tại đỉnh núi Phia Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng - Ảnh: Huyện đoàn Nguyên Bình

Ngày 31-1, đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt vùng núi cao khi nhiệt độ tiếp tục suy giảm.

Sáng cùng ngày, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ còn -0,4 độ C và đã ngày thứ hai liên tiếp xuất hiện băng tuyết.

Tại Sa Pa (Lào Cai), sau nhiều ngày rét hại, sáng 31-1 nhiệt độ tiếp tục xuống, lúc 6h sáng chỉ còn 1,2 độ C. Rét đậm, rét hại bao trùm cả tỉnh Lào Cai kèm theo mưa nhỏ. 

Nhiệt độ tại Lào Cai được dự báo còn tiếp tục suy giảm, trời rét đậm, rét hại còn ảnh hưởng trên diện rộng tại tỉnh này và vùng núi rét hại nặng đến rất nặng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. 

Ở một số vùng núi cao cũng đã có băng giá và còn nguy cơ xuất hiện băng giá, có thể có khả năng xuất hiện mưa tuyết trong những ngày tới.

Tại nhiều vùng núi cao ở các tỉnh miền núi, nhiệt độ cũng xuống dưới mức 5 độ C, trong đó Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,8 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 3,5 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 3,6 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 4,2 độ C.

Ngay tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ lúc 6h sáng 31-1 cũng tiếp tục giảm xuống 9,7 độ C.

Lào Cai: hạn chế các cuộc họp mang tính nghi lễ

Ngay sáng nay, ông Đặng Xuân Phong - chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố phải thông tin kịp thời tới người dân về diễn biến rét đậm, rét hại, chủ động bảo vệ sức khỏe người dân và phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng.

Đặc biệt, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các huyện kiên quyết không để người dân thả rông gia súc, vật nuôi trong những ngày đang rét hại và chủ động dự trữ thức ăn cho vật nuôi, đảm bảo sức khoẻ cho vật nuôi để chống rét, dịch bệnh. 

Trước dự báo đợt rét hại còn kéo dài, chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong cũng yêu cầu chủ tịch các huyện, thành phố, giám đốc các sở hạn chế tổ chức hoặc dự các cuộc họp mang tính nghi lễ, đi công tác ngoài tỉnh để tập trung kiểm tra, nắm bắt tình hình, phối hợp chỉ đạo công tác phòng, chống rét.

Lạng Sơn: tạm dừng các hội thi ở các trường học 

Tại Lạng Sơn, ông Phạm Ngọc Thưởng - chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - yêu cầu các UBND các huyện, thành phố, các ngành thực hiện nhiều giải pháp cấp bách chống rét.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo tạm dừng các hoạt động hội thi thao giảng phải huy động sự tham gia của học sinh mầm non, tiểu học, THCS và hướng dẫn cụ thể việc nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp theo quy định.

Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường THPT, phòng GD-ĐT các huyện, thành phố chủ động hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh các cấp.

Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm việc phòng, chống rét cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh. 


XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên