
Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức - Ảnh: AFP
Phía Đài Loan sau đó lên tiếng chỉ trích động thái này, cho rằng các nước liên quan chịu ảnh hưởng từ Bắc Kinh, Hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 22-4.
Theo thông báo từ Đài Loan, Seychelles, Mauritius và Madagascar đã rút lại quyền cho phép chuyên cơ của ông Lại Thanh Đức bay qua không phận của họ chỉ một ngày trước lịch khởi hành.
Đây được cho là lần đầu tiên một lãnh đạo Đài Loan phải hoãn chuyến công du nước ngoài vì không được cấp quyền quá cảnh, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các biện pháp nhằm hạn chế các hoạt động ngoại giao của hòn đảo này.
Theo kế hoạch, ông Lại Thanh Đức dự kiến khởi hành vào ngày 22-4 cho chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Eswatini - quốc gia duy nhất ở châu Phi còn duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan - để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Quốc vương Mswati III lên ngôi và sinh nhật lần thứ 58 của ông.
Tuy nhiên tối muộn ngày 21-4, văn phòng ông Lại thông báo chuyến đi sẽ "được hoãn lại" sau khi Seychelles, Mauritius và Madagascar bất ngờ hủy quyền bay qua không phận đã được cấp trước đó, mà không đưa ra cảnh báo.
Lãnh đạo Đài Loan nhận định Trung Quốc đã sử dụng biện pháp "cưỡng ép kinh tế" để tác động tới quyết định của các nước nói trên, trong khi Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này.
Người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Trần Bân Hoa cho biết Bắc Kinh đánh giá cao lập trường của ba quốc gia trong việc tuân thủ nguyên tắc "một Trung Quốc".
Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, bà dẫn lại quan điểm của triết gia Mencius, cho rằng "chính nghĩa sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi".
Về phía các nước liên quan, Madagascar và Seychelles cho biết quyết định của họ dựa trên việc không công nhận Đài Loan.
Trong khi đó, Chính phủ Eswatini - một trong 12 quốc gia còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan - khẳng định việc hoãn chuyến thăm không làm thay đổi quan hệ song phương.
Quyền phát ngôn viên chính phủ Thabile Mdluli nhấn mạnh nước này tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, ưu tiên hợp tác và các mối quan hệ cùng có lợi.
Phản ứng trước diễn biến trên, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan khẳng định hòn đảo có quyền tham gia các hoạt động quốc tế và không quốc gia nào có tư cách cản trở quyền này. Một số nghị sĩ Mỹ cũng bày tỏ quan ngại, cho rằng các động thái gây sức ép có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận