02/08/2022 18:28 GMT+7

Máy bay chở bà Pelosi đã rời Malaysia, có thể tới Đài Loan tối nay 2-8

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Máy bay chở bà Pelosi đã rời thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia lúc 15h42 chiều 2-8. Phía Mỹ hiện chưa công bố điểm đến tiếp theo, nhưng truyền thông Đài Loan đưa tin dự kiến bà Pelosi tới hòn đảo khoảng 21h cùng ngày.

Máy bay chở bà Pelosi đã rời Malaysia, có thể tới Đài Loan tối nay 2-8 - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (bên trái) gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Azhar Azizan Harun tại Kuala Lumpur, ngày 2-8 - Ảnh: REUTERS

Theo trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay của không quân Mỹ chở Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã rời thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào lúc 15h42 (14h42 theo giờ Việt Nam), ngày 2-8.

Theo truyền thông Đài Loan, máy bay của bà Pelosi dự kiến hạ cánh xuống sân bay Songshan ở Đài Bắc vào lúc 22h20 cùng ngày (21h20 giờ Việt Nam).

Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ sẽ "phải trả giá" nếu bà Pelosi tới Đài Loan.

"Phía Mỹ sẽ chịu trách nhiệm và trả giá cho việc phá hoại lợi ích chủ quyền của Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói. 

Đại diện của Bắc Kinh tại Liên Hiệp Quốc Zhang Jun cũng khẳng định Trung Quốc "không cho phép ai vượt qua lằn ranh đỏ này".

Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp mạnh mẽ" để đáp trả chuyến thăm dự kiến của bà Pelosi. Cả Trung Quốc đại lục và Đài Loan đều tăng cường triển khai quân trên eo biển Đài Loan.

Mặc dù không xác nhận chuyến thăm của bà Pelosi, nhưng ông Su Tseng-chang, người đứng đầu nhánh hành pháp của Đài Loan, cho hay hòn đảo này nồng nhiệt chào đón chuyến thăm của bất kỳ vị khách nước ngoài nào.

Căng thẳng trên eo biển Đài Loan và giữa Trung Quốc và Mỹ đã tăng cao kể từ khi có những đồn đoán về chuyến thăm của quan chức quyền lực thứ 3 nước Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chuyến đi hoàn toàn do bà Pelosi quyết định, đồng thời kêu gọi Trung Quốc "hành động có trách nhiệm và không tham gia bất kỳ hành động leo thang nào trong tương lai".

Ông John Kirby, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, nhận định "không có lý do gì để Bắc Kinh biến chuyến thăm tiềm năng phù hợp với chính sách lâu nay của Mỹ thành một cuộc khủng hoảng".

Đài Loan tăng cường mức cảnh báo chiến đấu trước chuyến thăm của bà Pelosi? Đài Loan tăng cường mức cảnh báo chiến đấu trước chuyến thăm của bà Pelosi?

TTO - Theo Hãng tin Reuters, một số máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay gần đường phân cách không chính thức trên eo biển Đài Loan sáng 2-8. Cùng ngày, Hãng thông tấn CNA cho biết Đài Loan đã tăng cường mức cảnh báo chiến đấu.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên