22/05/2020 18:58 GMT+7

Máy bay chở 107 người rơi xuống khu dân cư ở Pakistan

TÚ ANH - NHẬT ĐĂNG
TÚ ANH - NHẬT ĐĂNG

TTO - Máy bay chở khách mang số hiệu PK 8303 của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) chở 107 người gặp sự cố và lao xuống khu vực có dân cư sinh sống ở thành phố Karachi.

Máy bay chở 107 người rơi xuống khu dân cư ở Pakistan - Ảnh 1.

Xe cứu thương và lực lượng cứu hộ ở gần sân bay tại Karachi - nơi xảy ra tai nạn ngày 22-5 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Pakistan Imran Khan bày tỏ sự đau buồn và bàng hoàng về vụ tai nạn rơi máy bay xuống một khu dân cư ở thành phố cảng Karachi, miền Nam nước này. Ông đã ra lệnh mở cuộc điều tra ngay lập tức, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Theo Hãng tin Reuters, Cơ quan hàng không dân sự Pakistan xác nhận thông tin chiếc máy bay chở khách mang số hiệu PK 8303 của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) chở 107 người đã gặp sự cố và lao xuống khu vực có dân cư sinh sống ở thành phố Karachi.

Máy bay chở 107 người rơi xuống khu dân cư ở Pakistan - Ảnh 2.

Máy bay rơi phá nát nhiều nhà cửa - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn của Cơ quan quản lý hàng không Pakistan, ông Abdul Sattar Kokhar cho biết: "Chiếc máy bay mang số hiệu PK8303 chở 99 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi". Mặc dù vậy, ông Kokhar không đề cập tới các trường hợp thương vong sau vụ tai nạn này.

Trong khi đó Hãng tin Reuters dẫn lời bác sĩ ở Karachi xác nhận ít nhất 5 người chết sau khi máy bay gặp nạn.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở Pakistan - Video: YouTube

Báo Dawn của Pakistan cho biết trên chuyến bay có một số nhân vật nổi tiếng, trong đó có giám đốc chương trình của kênh 24 News, Ansar Naqvi và chủ tịch ngân hàng Bank of Punjab Zafar Masood.

Gia đình ông Masood đã xác nhận ông vẫn còn sống sau vụ rơi máy bay.

Chuyến bay xấu số trên khởi hành từ thành phố Lahore của Pakistan để tới thành phố Karachi. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h30 ngày 22-5 theo giờ địa phương, khoảng 1 tiếng rưỡi sau khi máy bay cất cánh.

Người phát ngôn Abdullah Hafeez Khan của Pakistan International Airlines nói với đài CNN hiện họ đang xem xét khả năng máy bay gặp nạn vì trục trặc kỹ thuật.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết chiếc Airbus A320 (có thời gian hoạt động đã 15 năm) dường như cố tìm cách hạ cánh 2 - 3 lần trước khi đâm xuống khu vực đông dân cư gần sân bay quốc tế Jinnah.

Máy bay chở 107 người rơi xuống khu dân cư ở Pakistan - Ảnh 4.

Hình ảnh cột khói bốc lên sau khi máy bay bị rơi ngày 22-5 - Ảnh: REUTERS

Quân đội Pakistan lập tức được triển khai tới hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn.

Những hình ảnh trên đài truyền hình địa phương cho thấy những cột khói đen bốc cao tại hiện trường vụ tai nạn, trong khi xe cứu thương hú còi rền rĩ trên những tuyến đường dẫn tới sân bay quốc tế Jinnah.

Hiện hãng sản xuất máy bay Airbus chưa đưa ra bình luận gì về sự cố trên. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Pakistan cho phép nối lại các chuyến bay thương mại sau thời gian phong tỏa đất nước do dịch bệnh COVID-19.

Tung tin máy bay rơi để ‘câu view’, nữ facebooker bị phạt 12 triệu đồng Tung tin máy bay rơi để ‘câu view’, nữ facebooker bị phạt 12 triệu đồng

TTO - Một nữ facebooker vừa bị phạt 12 triệu đồng vì tung tin đồn thất thiệt một chiếc máy bay rơi để câu view nhằm bán hàng online.

TÚ ANH - NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên