14/06/2020 14:12 GMT+7

Mâu thuẫn trên Facebook, một công an viên bị đâm chết sau hỗn chiến

H.C.ĐÔNG
H.C.ĐÔNG

TTO - Mâu thuẫn trên Facebook, một công an viên thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai tham gia đánh nhau và bị đâm chết sau hỗn chiến

Ngày 14-6, UBND huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết đã yêu cầu công an huyện làm rõ việc một công an viên thị trấn thuộc huyện này bị đâm chết sau một vụ đánh nhau.

Báo cáo từ phía Công an huyện Chư Pưh cho biết công an viên thị trấn Nhơn Hòa bị chết là Đ.X.H., 29 tuổi.

Theo đó, khoảng 16h ngày 13-6, Đ.X.H. và Nguyễn Đình Đông (19 tuổi, trú thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa) hẹn gặp Hoàng Vĩnh Phú (27 tuổi, trú thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi gặp nhau, giữa nhóm Đ.X.H. và Đông xảy ra xô xát, đánh nhau với nhóm của Phú. Lúc này, Hoàng Vĩnh Độ (31 tuổi, anh ruột của Phú), thấy em trai bị đánh nên cầm dao nhọn lao vào đánh lại.

Độ đã dùng dao đâm vào ngực Đ.X.H. và vào bụng Đông. H. bị thương và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh. Còn Đông hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hiện hai anh em Phú, Độ đã rời khỏi địa phương.

Theo thượng tá Phan Văn Mạnh - trưởng Công an huyện Chư Pưh, nguyên nhân vụ đánh nhau là do mâu thuẫn cá nhân trên Facebook.

Công an viên bị đâm chết trong đêm do mâu thuẫn cá nhân Công an viên bị đâm chết trong đêm do mâu thuẫn cá nhân

TTO - Do có mâu thuẫn từ trước, khi gặp anh Dương Văn Đạo (37 tuổi), công an viên xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), Đỗ Duy Ân đã dùng hung khí đâm anh Đạo bị thương nặng và tử vong sau đó.

H.C.ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên