14/03/2017 12:50 GMT+7

​Máu có thể nhuộm đỏ biển xanh, vẫn quyết giữ lá cờ tổ quốc

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988 đã được nghiệm thu sáng 14-3.

Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) đến dâng hương tại Tượng đại “những người nằm lại phía chân trời”

Sáng 14-3, Hội đồng nghiệm thu Tổng Liên đoàn lao động VN đã có mặt tại công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) để nghiệm thu cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”.

Ông Nguyễn Hòa - chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết giai đoạn 1 Khu tưởng niệm được xây dựng có diện tích khoảng 2,5ha với kinh phí 150 tỉ đồng, để tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh khi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988. 

Tại buổi nghiệm thu, các chuyên gia, họa sĩ khẳng định cụm tượng đài đã cơ bản đạt được những yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và văn hóa đã đề ra. Các chuyên gia trong Hội đồng nghiệm thu cũng cho biết cụm tượng đài đạt được những yêu cầu của những góp ý lần trước.

Cũng tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong hội đồng có thêm một số góp ý về vài đường nét trên cụm tượng, cách bố trí đèn chiếu sáng, bố trí âm thanh. Đặc biệt, nơi thắp hương như thế nào để không phá vỡ không gian linh thiêng.

Theo đó, các chuyên gia đề xuất làm một đường gờ xung quanh hồ nước, bao quanh tượng đài, ai cũng có thể thắp hương, đảm bảo an toàn mỹ quan… 

Cũng trong sáng nay, nhiều cán bộ, chiến sĩ Hải quân VN đóng chân tại Quân cảng Cam Ranh đã đến tượng đài dâng hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma.

Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh) đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Nói về ý nghĩa của cụm tượng đài, tác giả, họa sĩ Lâm Quang Nới cho biết vào thời điểm quân Trung Quốc bất ngờ tấn công đảo chìm Gạc Ma thì những chiến sĩ công binh VN không có vũ khí trong tay.

Vậy nhưng với ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia, các anh đã nắm chặt tay nhau để giữ vững lá cờ tổ quốc trên vùng biển chủ quyền.

“Chính vì vậy, tôi đặt tên cho cụm tượng là những người nằm lại chân trời - mang ý biểu tượng hào hùng, bi tráng của cuộc chiến không cân sức” - ông Nới nói.

Có mặt tại buổi lễ, ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN, người khởi xướng công trình này nói, rất xúc động vì cụm tượng đài cũng như toàn khu tưởng niệm “các anh hùng hy sinh tại Gạc Ma” đã thành hình.

"Đây sẽ là nơi để thân nhân, quân và nhân dân khắp cả nước đến tưởng nhớ về thời khắc bi tráng của những người nằm lại Gạc Ma, gìn giữ biển trời quê hương. Đây là nơi để các thế hệ mai sau luôn khắc nhớ rằng, máu có thể nhuộm đỏ biển xanh nhưng quyết tâm giữ biển đảo không bao giờ ngừng lại...", ông Tùng nói.

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn lao động VN đến dâng hương tại Tượng đại “những người nằm lại phía chân trời
Trong cái nắng bỏng rát tại bán đảo Cam Ranh, các công nhân vẫn đang hối hả làm việc để đưa công trình vào hoạt động - Ảnh: Trung Tân
Trong cái nắng bỏng rát tại bán đảo Cam Ranh, các công nhân vẫn đang hối hả làm việc để đưa công trình vào hoạt động - Ảnh: Trung Tân
Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) đến dâng hương tại Tượng đại “những người nằm lại phía chân trời”  - Ảnh: Trung Tân
Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) đến dâng hương tại Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” - Ảnh: Trung Tân
Một cán bộ Lữ 162 Vùng 4 Hải quân thực hiện nghi lễ chào các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma sau khi dâng hương  - Ảnh: Trung Tân
Một cán bộ Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân thực hiện nghi lễ chào các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma sau khi dâng hương - Ảnh: Trung Tân
Công trình Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma hiện đang hoàn thiện phần bảo tàng ngầm – nơi sẽ lưu giữ các kỷ vật của chiến sĩ, gia đình chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Theo ông Nguyễn Hòa - chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã sưu tầm được khoảng 10 hiện vật và Tổng liên đoàn cùng đơn vị đang tiếp tục vận động  - Ảnh: Trung Tân
Công trình Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma hiện đang hoàn thiện phần bảo tàng ngầm – nơi sẽ lưu giữ các kỷ vật của chiến sĩ, gia đình chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Theo ông Nguyễn Hòa – chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã sưu tầm được khoảng 10 hiện vật và Tổng liên đoàn cùng đơn vị đang tiếp tục vận động  - Ảnh: Trung Tân
Công trình Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma hiện đang hoàn thiện phần bảo tàng ngầm - nơi sẽ lưu giữ các kỷ vật của chiến sĩ, gia đình chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Theo ông Nguyễn Hòa - chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã sưu tầm được khoảng 10 hiện vật và Tổng liên đoàn cùng đơn vị đang tiếp tục vận động - Ảnh: Trung Tân
Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) đến dâng hương tại Tượng đại “những người nằm lại phía chân trời” - Ảnh: Trung Tân
Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) đến dâng hương tại Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” - Ảnh: Trung Tân
Hoại sĩ Lâm Quang Nới (đội mũ) và một chuyên gia đi khảo sát cụm tượng tại buổi nghiệm thu - Ảnh: Trung Tân
Hoại sĩ Lâm Quang Nới (đội mũ) và một chuyên gia đi khảo sát cụm tượng tại buổi nghiệm thu - Ảnh: Trung Tân
Phác thảo Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma
TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên