Mặt trận TP.HCM: Giám sát thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân thực chất, khách quan

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cam kết tinh thần của đợt giám sát là nhìn thẳng vào thực tế, đánh giá đúng thực chất, không né tránh, không chạy theo thành tích, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Mặt trận TP.HCM: Giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân thực chất, khách quan - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, chủ trì hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG

Sáng 23-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình hành động số 02 của Thành ủy TP.HCM về thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tại TP.HCM.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Hoa - Trưởng Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM) - đã triển khai kế hoạch và công bố quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chương trình hành động số 02 của Thành ủy TP.HCM về thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tại TP.HCM.

Hoạt động giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Mặt trận TP.HCM: Giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân thực chất, khách quan - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh kiến nghị tại hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG

Từ đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM ghi nhận ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tầng lớp nhân dân để đề xuất giải pháp, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền thành phố nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực hiện, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, bền vững.

Theo kế hoạch, 5 đối tượng được giám sát gồm Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP.HCM và Chi cục Hải quan khu vực II.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Bà Hạnh cũng tiếp thu nhiều kiến nghị của các đơn vị được nêu liên quan đến bổ sung đối tượng giám sát, bổ sung các biểu mẫu báo cáo, tổng hợp các văn bản pháp luật liên quan...

"Chưa bao giờ mà hoạt động khảo sát, giám sát thuận lợi như lúc này khi chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới, công tác hoàn thiện các quy định pháp luật đang rất khẩn trương, do vậy nếu làm chậm, chúng ta sẽ mất nhiều cơ hội", bà Hạnh nhấn mạnh.

Tinh thần của đợt giám sát lần này là nhìn thẳng vào thực tế, đánh giá đúng thực chất, không né tránh, không chạy theo thành tích. Trong quá trình khảo sát, giám sát cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo, lấy kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 68 làm căn cứ đánh giá.

Mặt trận TP.HCM: Giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân thực chất, khách quan - Ảnh 5.Phát triển kinh tế tư nhân là thước đo năng lực bộ máy

Phát triển kinh tế tư nhân là mệnh lệnh từ thực tiễn, yêu cầu chiến lược lâu dài và là thước đo năng lực điều hành của bộ máy nhà nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất