29/12/2023 15:26 GMT+7

Mặt trận Tổ quốc cần chú trọng giám sát chuyên đề, chính sách lớn

Lãnh đạo Thành ủy kiến nghị Mặt trận Tổ quốc chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung chủ trương, chính sách lớn, lựa vấn đề phản biện đúng, trúng, tạo ra giá trị mới phù hợp.

Các đơn vị đạt danh hiệu

Các đơn vị đạt danh hiệu "tập thể xuất sắc" nhận cờ thi đua - Ảnh: B.N.

Nội dung trên nêu từ Hội nghị lần thứ XI do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM khóa XI tổ chức sáng 29-12 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2023 và góp ý phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lộc cho biết những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP trong năm vừa qua là sự nỗ lực trách nhiệm của cả hệ thống mặt trận, các tổ chức thành viên.

Lãnh đạo Thành ủy đánh giá cao tinh thần, phương thức triển khai của mặt trận các cấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Dù có việc khó, việc phát sinh mới, mặt trận luôn trong tâm thế sẵn sàng, trách nhiệm, cùng cả hệ thống chính trị vì mục tiêu phát triển TP.

Giai đoạn tới, Mặt trận Tổ quốc cần phải phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chung sức đóng góp vào mục tiêu chung phát triển TP.HCM. Chú ý việc giám sát và phản biện xã hội, giám sát theo chuyên đề và tập trung vào các chủ trương, chính sách lớn, lựa vấn đề phản biện đúng, trúng, tạo ra giá trị mới phù hợp.

Bà Trần Kim Yến, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, cho rằng năm 2023, kinh tế - xã hội của TP tiếp tục được phục hồi với nhiều điểm sáng. Trong đó, công tác chăm lo an sinh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Công tác đối ngoại, hội nhập được tăng cường và mở rộng, quốc phòng an ninh được giữ vững, góp phần vào kết quả chung đó có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM các cấp.

Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP đã hoàn thành hơn 160 đầu việc, đạt và vượt 6/9 chỉ tiêu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP cũng ra mắt Quỹ An sinh xã hội TP.HCM, phát động hưởng ứng “Vì Trường Sa xanh”… Đặc biệt, đây cũng năm đầu tiên tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp TP với quy mô lớn và chuỗi hoạt động đặc sắc, phong phú.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM hiệp thương nhân sự khóa XI và khóa XII; tặng bằng khen của Thủ tướng cho một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19...

TP.HCM có thêm quỹ hỗ trợ công nhân mất việc, người yếu thếTP.HCM có thêm quỹ hỗ trợ công nhân mất việc, người yếu thế

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vừa cho ra mắt Quỹ An sinh xã hội thành phố, nhằm hỗ trợ nhóm người yếu thế, người dễ bị tổn thương mà các chính sách của Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ… chưa bao phủ đến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên