20/03/2019 20:52 GMT+7

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Chiều 20-3, nhà điêu khắc, sắp đặt đa phương tiện Mỹ Mark Cooper và họa sĩ Vũ Trọng Thuấn cùng bắt tay tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại với chủ đề 'Chiếc cầu - Bridge' tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge - Ảnh 1.

Nhà điêu khắc, sắp đặt Mark Cooper cùng họa sĩ Vũ Trọng Thuấn sáng tác tại bảo tàng Mỹ Thuật - Ảnh: BTMT

Có hơn 35 tác phẩm trong triển lãm hòa vào nhau thành một tác phẩm lớn. Không có bất kỳ chủ đề định sẵn. Từ những mảnh ghép bằng chất liệu đơn giản như giấy, gỗ, gốm sứ… qua đôi tay sắp đặt tài hoa Mark Cooper đã kết nối cả không gian triển lãm.

Nghệ thuật sắp đặt vừa tôn lên những nét đẹp của các tác phẩm hội họa Vũ Trọng Thuấn lại vừa được chính các tác phẩm này bổ sung chất liệu tạo nên sự hài hòa, độc đáo.

Mark Cooper nói không thể gọi tên chi tiết từng tác phẩm của ông bởi tất cả là những mảnh ghép có tiếng nói riêng, được đặt cùng với nhau, tạo nên một tác phẩm duy nhất. Ý tưởng chủ đạo đằng sau các tác phẩm chính là sự hợp tác trong đó tập hợp các tiếng nói cá nhân, điều đó hay hơn nhiều so với tiếng nói riêng lẻ.

"Đây là một phép ẩn dụ rằng nếu chúng ta làm việc cùng nhau thì những điều tuyệt vời có thể xảy ra. Sự kết hợp của nhiều tiếng nói khác nhau thu hút người xem trong việc tìm ra các mối liên hệ và sự kết nối của riêng họ, nó ngược lại lối kể chuyện mang tính riêng lẻ có mở đầu, nội dung và kết thúc quá rõ ràng" - Mark Cooper nói.

Mark Cooper được thế giới biết đến với những tác phẩm sắp đặt quy mô lớn, đã có hàng trăm triển lãm cá nhân và nhóm ở nhiều quốc gia. Nay ông mang những tác phẩm của mình đến Đà Nẵng, cùng kết hợp với những tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Vũ Trọng Thuấn như cái bắt tay cho tình hữu nghị bền chặt của hai nước nhân kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

Được biết đến với những tác phẩm hội họa trừu tượng cỡ lớn bằng chất liệu sơn mài và acrylic tổng hợp, trong triển lãm lần này, thay vì màu gỗ, họa sĩ Vũ Trọng Thuấn đã vẽ lên polieste để tạo sự độc đáo và mới lạ. Tại triển lãm, nhiều tác phẩm như "Trưa hè", "Bão", "Thuyền", "Trăng" …

Vũ Trọng Thuấn vừa sáng tác lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Đây là triển lãm đương đại đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng diễn ra đến hết ngày 20-4.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge - Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt và hội họa - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge - Ảnh 3.

Mark Cooper sử dụng chất liệu giấy, gốm sứ tự mình chuẩn bị và mang từ Mỹ và Hà Nội - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge - Ảnh 4.

Sự cộng hưởng của hai tài hoa mỹ thuật ở hai đất nước tạo nên không gian ma mị đậm màu sắc đương đại - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge - Ảnh 5.

Các tác phẩm sắp đặt và hội họa đan xen vừa tương đồng vừa bổ sung cho nhau tạo nên tổng thể hoàn chỉnh - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge - Ảnh 6.

Chiếc lọ - Gốm của Mark Cooper

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge - Ảnh 7.

Hoa sen - chất liệu tổng hợp - 2019 của Mark Cooper

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge - Ảnh 8.

Vũ Trọng Thuấn - Bão - 2018 - Acrylic trên vóc sơn mài - 120 x 180 cm

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge - Ảnh 9.

Vũ Trọng Thuấn - Thuyền - 2017 - Acrylic trên vóc sơn mài - 100 x 100 cm

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge - Ảnh 10.

Vũ Trọng Thuấn - Trăng - 2018 - Acrylic trên vóc sơn mài - 120 x 180 cm

Mark Cooper cùng Vũ Trọng Thuấn sắp đặt và hội họa Chiếc cầu - Bridge - Ảnh 11.

Vũ Trọng Thuấn - Trưa hè - 2018 - Acrylic trên vóc sơn mài - 120 x 180 cm

Lung linh nghệ thuật sắp đặt 'Trên dưới trời' Lung linh nghệ thuật sắp đặt "Trên dưới trời"

TTO - Tối 2-3, triển lãm sắp đặt đa chất liệu độc đáo với sự kết hợp của hai nghệ sĩ thị giác Lê Giang và Lê Hoàng Bích Phượng mang tên “Trên dưới trời” đã ra mắt tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội).

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên