16/12/2019 11:04 GMT+7

Màn trình diễn đẳng cấp của nghệ sĩ đoạt giải Grammy tại 'Hò dô' 2019

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - 'Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò dô' lần đầu tiên đã kết lại vào khuya 15-12 bằng một đêm nhạc tưng bừng, đẳng cấp với những màn trình diễn của các nghệ sĩ được khán giả thế giới kính nể.

Màn trình diễn đẳng cấp của nghệ sĩ đoạt giải Grammy tại Hò dô 2019 - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Cường Vũ, Ricky Kej anh the World Ensemble, Cá Hồi Hoang, ban nhạc Nguyên Lê và Hà Trần (trái qua, trên xuống) trong đêm bế mạc Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò dô 2019 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đêm cuối lễ hội có sự xuất hiện của những gương mặt mới đầy triển vọng của nền âm nhạc Việt Nam là Cá Hồi Hoang, SGO48 và Wildrunner.

Bên cạnh đó là màn trình diễn "dữ dội" của nghệ sĩ gốc Việt đầu tiên đoạt hai giải Grammy - nghệ sĩ kèn trompete Cường Vũ và "cây guitar" jazz người Pháp gốc Việt lừng danh Nguyên Lê.

Ca sĩ Hà Trần và nhóm Nguyên Lê trình diễn ca khúc Chiếc khăn piêu - Video: QUANG ĐỊNH

Trong phần trình diễn này, công chúng thành phố cũng lần đầu được thưởng thức tài năng của những người bạn của Nguyên Lê, gồm: Illya Amar (Vibraphone & Kat), Chris Jennings (Bass), John Hadfield (drums & perc) lần đầu ứng tấu cùng các nghệ sĩ Việt Nam như: nghệ sĩ sáo Hoàng Anh, nghệ sĩ đàn bầu Hùng Quang, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn qua những làn điệu dân ca Việt Nam với những bản phối ma mị của Nguyên Lê.

Sự điêu luyện, tài tình trong kỹ thuật biểu diễn, ứng tấu và biến hóa của các nghệ sĩ đã đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi các giai điệu truyền thống vốn rất gần gũi được hòa âm, trình tấu lại bằng ngôn ngữ World Music, rất đương đại.

Ca sĩ Hà Trần cùng Nguyên Lê trình diễn ca khúc Người ở đừng về - Video: QUANG ĐỊNH

Khán giả không thôi hò vang, vỗ tay khi một nhân tố cũng rất đặc biệt khác xuất hiện trong màn trình diễn như "đại hội võ lâm" này - đó là Hà Trần.

Dù từng chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online là "rất hồi hộp vì nhạc của Nguyên Lê rất khó và những câu chuyện Tales of Vietnam mà anh kể rất đa tầng" nhưng Hà Trần đã cho thấy bản lĩnh khó ai có thể vượt qua của một diva thứ thiệt.

Màn trình diễn đẳng cấp của nghệ sĩ đoạt giải Grammy tại Hò dô 2019 - Ảnh 4.

Dũng Đà Lạt (trái) và Tass Petridis trong dự án riêng The Jazz Cosmopolitan Urbane cho lễ hội Hò dô 2019 - Ảnh: KAMAO

Ở đêm diễn này, khán giả cũng được thuởng thức màn trình diễn có một không hai của ban nhạc The Jazz Cosmopolitan Urbane gồm: Tass Petridis (bass) và Gerry PanTazis (drum) đến từ Úc kết hợp cùng hai nhạc công hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Tuấn Nam (piano) và Dũng Đà Lạt (guitar).

Đáng kinh ngạc hơn khi họ thể hiện những tác phẩm trong album mới toanh của Tass Petridis do nhạc sĩ Lê Thanh Tâm đồng sản xuất.

Không chỉ là một album hoà tấu Jazz-Funk đẳng cấp, nó còn cho thấy một tư duy âm nhạc cởi mở, một phong cách làm việc trong thời đại số, khi mà các nhạc công vẫn có thể tham gia vào việc sáng tác, thu âm ở nhiều châu lục khác nhau nhưng vẫn giữ được một tổng thể ăn ý tới từng nốt nhạc.

Màn trình diễn của Ricky Kej - Video: QUANG ĐỊNH

Đáp lại những sáng tạo không ngờ của các nghệ sĩ Việt Nam, các nghệ sĩ quốc tế Asian Music Ensemble Project và Ricky Kej and The World Ensemble cũng mang đến những tiết mục đầy hứng khởi đến kinh ngạc của thể loại World Music.

Nhà hoạt động vì môi trường, nghệ sĩ đoạt giải Grammy gốc Ấn Độ Ricky Kej cùng các thành viên trong ban nhạc của ông mang đến âm nhạc hòa quyện những giai điệu huyền ảo, kết hợp với nhịp điệu và tiết tấu đặc sắc của những người chơi bộ gõ truyền thống Ấn Độ cùng âm thanh điện tử phương Tây.

Ở lần trình diễn tại Hò dô 2019, Ricky còn khéo lép đưa vào thanh âm của đàn bầu và sáo Việt Nam, khiến khán giả bị choáng ngợp trong những không gian vô định của sự hòa quyện Đông - Tây.

Một số hình ảnh trong đêm cuối Lễ hội âm nhạc Hò dô 2019:

Màn trình diễn đẳng cấp của nghệ sĩ đoạt giải Grammy tại Hò dô 2019 - Ảnh 6.

Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, không trình diễn vẫn đến thưởng thức đêm cuối của lễ hội Hò dô 2019, trong đó có Hoàng Bách - Ảnh: KAMAO

Màn trình diễn đẳng cấp của nghệ sĩ đoạt giải Grammy tại Hò dô 2019 - Ảnh 7.

Hồng Nhung - Ảnh: KAMAO

Màn trình diễn đẳng cấp của nghệ sĩ đoạt giải Grammy tại Hò dô 2019 - Ảnh 8.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, tổng đạo diễn Hò dô 2019 - nhạc sĩ Huy Tuấn và con gái hòa vào dòng khán giả thưởng thức đêm cuối của lễ hội Hò dô 2019 - Ảnh: KAMAO

Màn trình diễn đẳng cấp của nghệ sĩ đoạt giải Grammy tại Hò dô 2019 - Ảnh 9.

Hà Trần cùng MC Tùng Leo hạnh phúc ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng khán giả trên sân khấu Hò dô 2019 - Ảnh: KAMAO

Màn trình diễn đẳng cấp của nghệ sĩ đoạt giải Grammy tại Hò dô 2019 - Ảnh 10.

Dù là đêm cuối của Hò dô, không khí vẫn "nóng" đến gần nửa đêm - Ảnh: KAMAO

Cuộc hội quân Cuộc hội quân 'lịch sử' của nhạc trẻ ở Hò dô

TTO - Không chỉ mang đến không khí tưng bừng, đã mắt sướng tai, màn trình diễn của Vietnam Allstars Band vào đêm thứ hai của Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò dô 2019 (14-12) cũng là thời khắc đáng nhớ của nền nhạc nhẹ Việt Nam.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên