15/12/2019 10:57 GMT+7

Cuộc hội quân 'lịch sử' của nhạc trẻ ở Hò dô

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Không chỉ mang đến không khí tưng bừng, đã mắt sướng tai, màn trình diễn của Vietnam Allstars Band vào đêm thứ hai của Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò dô 2019 (14-12) cũng là thời khắc đáng nhớ của nền nhạc nhẹ Việt Nam.

Ca sĩ Thu Minh và Hồ Ngọc Hà trình diễn liên khúc tình ca bất hủ của làng nhạc Việt trong thập niên trước - Video: QUANG ĐỊNH

Vietnam Allstars Band là ban nhạc đặc biệt nhất của Hò dô 2019. Sự ra đời của Vietnam Allstars Band được coi là một dự án riêng dành cho lễ hội lần này.

Dự án phi thường thành hiện thực

Đúng như tên gọi, ban nhạc tập hợp các nhạc công hàng đầu từ Bắc chí Nam, những gương mặt "hàng hiệu" của nền nhạc nhẹ Việt Nam trong những năm gần đây như: "thủ lĩnh" Hoài Sa, Đức Trí, Phương Uyên, Dũng Đà Lạt, Hồng Kiên, Anh Quân, Phan Thanh Tân, Nguyễn Quân...

Ngay cả tay trống huyền thoại của nhóm Ba Con Mèo - A Dìn cũng từ Mỹ trở về để nhập hội. Tất cả họ đã đồng lòng làm "bệ đỡ" cho hai giọng ca đặc sắc: Hồ Ngọc Hà và Thu Minh.

Cuộc hội quân lịch sử của nhạc trẻ ở Hò dô - Ảnh 2.

Nụ cười hạnh phúc của các nghệ sĩ khi hoàn thành dự án Vietnam Allstars Band trên sân khấu lễ hội Hò dô 2019 - Ảnh: T.L.

Với bạn yêu nhạc và cả với nghệ sĩ, đây là cuộc "hội quân" có một không hai và “lịch sử” này cũng không dễ gì lặp lại khi các thành viên của Vietnam Allstars Band đều là những người "đắt sô" nhất và luôn bận rộn với những dự án riêng.

Trên sân khấu, dù mang biệt danh là "nữ hoàng giải trí", ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng không giấu được xúc động khi chia sẻ: "Được trình diễn cùng những người giỏi nhất, cả chị Thu Minh lẫn Hà đều biết đây là một vinh dự không dễ gì có được trong sự nghiệp của một ca sĩ".

Nhạc sĩ Phương Uyên - trưởng nhóm Ba Con Mèo một thời vang bóng - cũng vì cuộc chơi này mà bước lên sân khấu hát trở lại.

Không giấu được phấn khích, một ngày trước đó chị cũng đã viết trên trang cá nhân: "I'm back. Gặp nhau ở Hò dô", dù hầu hết các thành viên của ban nhạc đặc biệt này đã giữ kín thông tin để tạo bất ngờ cho công chúng.

Cuộc hội quân lịch sử của nhạc trẻ ở Hò dô - Ảnh 3.

"Mèo cả" Phương Uyên tái xuất trên sân khấu Hò dô 2019 cùng Thu Minh và Hồ Ngọc Hà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Và công chúng, dĩ nhiên đã thỏa mãn với phần trình diễn kết ngày thứ hai của Vietnam Allstars Band tại Hò dô 2019.

Dù hơn 22h30 ban nhạc mới bước lên sân khấu và "cháy hết mình" đến 23h45 nhưng khán giả vẫn chật kín phố đi bộ Nguyễn Huệ để hò reo, lắc lư và hát theo những bản hit của hai ca sĩ và của các tác giả là nhạc công của Vietnam Allstars Band.

Ánh sáng từ điện thoại và light-stick trên tay những tín đồ nhạc Việt thắp sáng cả con phố, rọi rõ từng gương mặt hạnh phúc khi được chìm đắm trong bầu không khí âm nhạc tuyệt vời.

Người hạnh phúc nhất, tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc cho cả lễ hội Hò dô 2019 - nhạc sĩ Huy Tuấn đã không nói nên lời khi ra chào kết lại chương trình.

Phần trình diễn của ca sĩ Hồ Ngọc Hà với liên khúc những bài hit của cô - Video: QUANG ĐỊNH

Phần trình diễn của ca sĩ Thu Minh với liên khúc những ca khúc gắn liền tên tuổi của cô - Video: QUANG ĐỊNH

Những cuộc so tài Việt - ngoại

Ngày diễn ra thứ hai (14-12) của Lễ hội Hò dô 2019 tưng bừng không khí hội hè hơn ngày khai mạc khi chương trình bắt đầu từ 17h với số lượng ban nhạc trình diễn nhiều hơn.

Mỗi màn trình diễn của các ban cũng có thời lượng dài cùng "chiêu trò" tương tác nhiều hơn.

Màn trình diễn của nhóm Lachiva Gantiva - Video: QUANG ĐỊNH

Âm nhạc thực sự là ngôn ngữ quốc tế khi mặc cho trên sân khấu ca sĩ đang hát tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hàn, Việt... thì bên dưới vẫn cứ "quẩy".

Phong cách trình diễn máu lửa, kỹ năng tuyệt vời, thể loại âm nhạc đột phá và đầy cảm hứng, La Chiva Gantiva là một trong những ban nhạc khiến khán giả đứng ngồi không yên trong đêm 14-12.

Màn trình diễn của nhóm Moskapella - Video: QUANG ĐỊNH

Cùng với tinh thần của một lễ hội âm nhạc quốc tế, khán giả khi đến đây sẽ được thưởng thức rất nhiều thể loại âm nhạc, nhiều nghệ sĩ mà có thể khán giả chưa từng biết nhưng rất "chất". Cheeze (Hàn Quốc) là một trong số đó.

Nhóm indie pop The Chiliies của Việt Nam cũng trình diễn những giai điệu khá bắt tai mà không bị dễ dãi những bản hòa âm mang lại những không gian bay bổng.

Không kém cạnh, Yellow Star - ban nhạc trưởng thành từ khoa Âm nhạc của Trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội, từng được nhạc sĩ Đức Trí dẫn dắt thành công tại Ban nhạc Việt, với 18 thành viên, cũng mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người xem.

Hôm nay 15-12 là ngày cuối cùng của Lễ hội Hò dô 2019. Đây cũng được dự đoán là đêm diễn bùng nổ với sự xuất hiện của hai nghệ sĩ đoạt giải Grammy: Ricky và The World Ensemble và Cường Vũ với Nguyên Lê Band, Trần Mạnh Tuấn, Hà Trần.

Bên cạnh đó là các tiết mục của Cá Hồi Hoang, SGO48, Wildrunner, The Cosmopolitant Urbane và Asia Music Ensemble Project.

TP.HCM sẽ có lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM sẽ có lễ hội âm nhạc quốc tế Ý nghĩa bất ngờ đằng sau lễ hội âm nhạc FWD siêu hoành tráng của năm Ý nghĩa bất ngờ đằng sau lễ hội âm nhạc FWD siêu hoành tráng của năm Lễ hội âm nhạc Monsoon 2019 công bố tên tuổi nghệ sĩ trình diễn Lễ hội âm nhạc Monsoon 2019 công bố tên tuổi nghệ sĩ trình diễn
QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên