02/12/2025 11:05 GMT+7

Malaysia trình dự luật ngăn bạo lực học đường, xem xét lập tòa án chống bắt nạt

Quốc hội Malaysia đang xem xét một dự luật mới nhằm giảm tình trạng bạo lực học đường sau khi số vụ bắt nạt học sinh tăng đáng kể.

bạo lực học đường - Ảnh 1.

Malaysia thúc đẩy dự luật chống bắt nạt học đường trong bối cảnh vấn nạn này đang ở mức đáng báo động trên toàn quốc - Ảnh: BERNAMA

Theo Hãng tin Bloomberg, ngày 1-12, Malaysia vừa dự trình một dự luật mới nhằm ngăn chặn bắt nạt học đường sau khi số vụ bắt nạt tăng vọt đáng báo động và hàng loạt vụ nghiêm trọng gây chấn động dư luận.

Quốc hội Malaysia dự kiến xem xét dự luật trong thời gian tới; nếu được cả hai viện thông qua và hoàng gia chuẩn y, luật sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo dự luật, hành vi bắt nạt được định nghĩa trên cả ba hình thức: thể chất, lời nói và trực tuyến. Những vụ nghiêm trọng hoặc chưa được giải quyết sẽ được chuyển đến Tòa án chống bắt nạt (Anti-Bullying Tribunal) - cơ quan mới thành lập để xử lý độc lập các vụ việc.

Chủ tịch Parent Action Group for Education, bà Noor Azimah Abdul Rahim, nhận định dự luật này là “nền tảng pháp lý cần thiết” để thống nhất cách xử lý các vụ bắt nạt, nhưng nhấn mạnh các trường cần ưu tiên tăng số lượng chuyên viên tư vấn để hỗ trợ học sinh.

Bà Noor Aziah Mohd Awal, cựu thành viên Ủy ban Nhân quyền Malaysia, cũng bày tỏ lạc quan luật mới có thể giúp giảm số vụ bắt nạt, nhưng cho rằng luật cần cân bằng giữa trừng phạt và giáo dục, bởi “những người gây ra hành vi bắt nạt cũng là trẻ em”.

Bắt nạt là một vấn nạn nổi cộm ở Malaysia, nơi có nhiều trường nội trú với truyền thống “cấp bậc” (hierarchy) đã ăn sâu lâu đời.

Vấn nạn này càng trầm trọng hơn khi môi trường học cạnh tranh, nặng thi cử, thường đặt nặng thành tích học tập hơn kỹ năng xã hội và phát triển cảm xúc.

Hồi tháng 9, Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek cho biết số vụ bắt nạt học đường trong năm 2024 tăng 18% lên 7.681 vụ, chủ yếu ở bậc trung học.

Đặc biệt, trong năm 2024, Malaysia ghi nhận hàng loạt vụ bắt nạt gây sốc, trong đó nổi bật là vụ bé Zara Qairina Mahathir (13 tuổi) được phát hiện bất tỉnh trong mương cạnh ký túc xá ở Sabah hồi tháng 7 và qua đời sau đó một ngày. Qua điều tra, cảnh sát cho biết Zara có dấu hiệu bị bắt nạt trước khi tử vong.

Đến nay, năm thiếu niên đã bị buộc tội dùng lời lẽ lăng mạ Zara, và cái chết của em cũng đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình cùng phong trào chống bắt nạt học đường trên toàn quốc.

Cùng thời điểm trên, hai bé gái 13 tuổi cũng bị truy tố vì bắt nạt một bạn nữ khác ở bang Kedah, tây bắc Malaysia. Nạn nhân (13 tuổi) được phát hiện bị trói và bịt miệng trong nhà vệ sinh của trường.

Hay vụ việc một bé trai 10 tuổi phải nhập viện ở bang Johor vì chấn thương não, được cho là bị các học sinh lớn hơn đánh đập ở trường sau khi chị gái em từ chối lời tán tỉnh của một học sinh khác.

Malaysia trình dự luật ngăn chặn nạn bạo lực học đường - Ảnh 3.Cảnh sát đặc nhiệm đến trường học hướng dẫn chống bạo lực học đường, bắt cóc online

Tại buổi tuyên truyền ngày 24-11, học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TP.HCM) học được các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, bắt cóc online. Cảnh sát đặc nhiệm hướng dẫn kỹ năng tự vệ để ứng phó trong tình huống nguy hiểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất