09/12/2021 20:07 GMT+7

Malaysia có thể mất trụ cột ở trận gặp Việt Nam vì COVID-19

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sau trận thắng Lào ở AFF Cup 2020, HLV Tan Cheng Hoe đã có tiết lộ gây bất ngờ về sự vắng mặt của chân sút đang có phong độ cao Akhyar Rashid.

Malaysia có thể mất trụ cột ở trận gặp Việt Nam vì COVID-19 - Ảnh 1.

Akhyar Rashid (số 19) trong trận gặp Campuchia - Ảnh: AFF

Ở trận ra quân gặp Campuchia, Akhyar Rashid đã chơi cực hay khi mang về một quả phạt đền và trực tiếp ghi bàn giúp Malaysia giành thắng lợi 3-1. Ngoài ra, anh cũng có những pha xử lý đẳng cấp và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Với phong độ khá tốt, tưởng chừng anh sẽ tiếp tục được HLV Tan Cheng Hoe tin tưởng và trao cơ hội trong trận gặp Lào chiều 9-12. Nhưng danh sách đăng ký thi đấu của Malaysia lại khá bất ngờ khi Akhyar Rashid không đá chính, cũng không có tên trong danh sách dự bị.

Ngay lập tức có những đồn đoán cho rằng ông Tan muốn "giấu bài" trước trận gặp Việt Nam. Nhưng cũng có người cho rằng đã có mâu thuẫn nội bộ xảy ra trong phòng thay đồ của tuyển Malaysia.

Tại buổi họp báo sau trận, phóng viên đặt câu hỏi về trường hợp của Akhyar Rashid. Và ông Tan đã có những chia sẻ đầy bất ngờ.

Ông nói: "Thật không may khi kết quả xét nghiệm cho thấy Akhyar Rashid dương tính với COVID-19 vào sáng nay nên không thể ra sân. Tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm hồi phục và trở lại với toàn đội".

Tuyển Malaysia sẽ đối đầu Việt Nam vào ngày 12-12, tức chỉ 3 ngày nữa. Quãng thời gian này có thể không đủ để Akhyar Rashid hồi phục. Do đó khả năng cao anh sẽ phải vắng mặt.

Đó là tổn thất không nhỏ với Malaysia. Trong trận thắng Lào, ông Tan đã đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ Arif Aiman để thế chỗ Akhyar. Cầu thủ này đã để lại những dấu ấn nhất định. Nhưng kinh nghiệm là vấn đề với Arif Aiman khi năm nay anh chỉ mới 19 tuổi. Tuyển Việt Nam cũng nằm ở một đẳng cấp khác hẳn so với Lào.

Trước Akhyar Rashid, Malaysia cũng đã có 2 ca dương tính khác là thủ môn Khairulazhan Khalid (32 tuổi) và tiền đạo Faisal Halim (23 tuổi). Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) đã viết đơn xin ban tổ chức đổi thủ môn vì điều này và được biết họ đã được chấp thuận.

Malaysia xin đổi thủ môn giữa chừng tại AFF Suzuki Cup 2020 Malaysia xin đổi thủ môn giữa chừng tại AFF Suzuki Cup 2020

TTO - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức gửi đơn lên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) xin đổi thủ môn tại AFF Suzuki Cup 2020 đang diễn ra tại Singapore.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên