
Bóng đá Malaysia (phải) đứng dưới sức ép cực lớn - Ảnh: FAM
Cho đến ngày 29-9, FAM đã thừa nhận "có sai sót kỹ thuật" trong tiến trình nhập tịch. Dù vậy, họ cũng khẳng định 7 cầu thủ này là "công dân Malaysia" hợp pháp.
Quy trình rất phức tạp
Tất nhiên chuyện Malaysia phản đối, rồi từ đó tiến hành kháng án là chuyện bình thường với hầu hết các vụ xử phạt của FIFA. Theo báo The Star của Malaysia, FAM hiện đang chờ bản án giải trình chi tiết trong tuần này từ phía Ủy ban kỷ luật FIFA, sau đó họ sẽ kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo. Tùy diễn biến tiếp theo sẽ đưa vụ việc lên Tòa án thể thao (CAS).
Song song đó, Tòa án bóng đá của FIFA sẽ xét xử phần tư cách thi đấu của các cầu thủ nói trên, trong đó bao gồm quyết định có xử thua Malaysia trong những trận đấu mà họ có mặt hay không. Như vậy có thể thấy, diễn biến xét xử vụ việc của Malaysia là một quy trình rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan độc lập, trong đó Tòa án bóng đá FIFA nắm vai trò quan trọng.
Phát động chiến dịch đổ thừa "hàng xóm"
Nhưng bên cạnh những thủ tục kháng án, làng bóng đá Malaysia lại phát động một chiến dịch khác qua việc nghi ngờ có sự can thiệp từ những nền bóng đá khác, trong trường hợp này là Indonesia và Việt Nam.
Đầu tiên, nhà báo khá nổi tiếng Zulhelmi Zainal viết trên tài khoản X (có gần 50.000 lượt theo dõi): "Có tin đồn rằng một số thế lực nước ngoài đang tìm cách phá hoại tuyển Malaysia vì lo ngại sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia. Những thế lực này được cho là có quan hệ gần gũi với lãnh đạo cấp cao nhất của FIFA". Và thế lực mà nhà báo Zainal muốn nói đến là Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir - người rất có tiếng nói trong làng bóng đá.
Trước khi nhận chức chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Thohir từng có thời gian dài sở hữu CLB Inter Milan và được xem là một cái tên lớn, giàu sức ảnh hưởng trong làng bóng đá. Quan hệ giữa hai nền bóng đá Malaysia và Indonesia cũng luôn căng thẳng. Nhưng tất cả cơ sở để nhà báo Zainal nghi ngờ Indonesia can thiệp cũng chỉ có vậy.
Tiếp đó, nhiều tờ báo Malaysia còn đặt ra một nghi vấn khác: một đại diện của Việt Nam trong Ủy ban kỷ luật FIFA đã thúc đẩy để FIFA đưa ra án phạt dành cho Malaysia. Sở dĩ có nghi ngờ này là bởi Việt Nam sẽ hưởng lợi trực tiếp nếu Malaysia bị xử thua các trận đấu có sự tham gia của nhóm 7 cầu thủ trái phép kể trên (Malaysia từng thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027).

Bóng đá Việt Nam không liên quan đến án phạt gian lận nhập tịch của bóng đá Malaysia - Ảnh: TTO
Chỉ trắng án nếu không sai trái
Thông tin Việt Nam có đại diện trong Ủy ban kỷ luật FIFA là chính xác. Cụ thể, đó là luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung. Nhưng theo luật của FIFA, bà Mỹ Dung không được tham gia vào tiến trình xét xử vụ việc liên quan đến Malaysia.
Theo điều 35 và 36 của Bộ Quy tắc kỷ luật FIFA, cũng như trong FIFA Governance Regulations, nếu một thành viên có "mối liên hệ có thể làm nghi ngờ tính vô tư", ví dụ vụ việc liên quan đến liên đoàn bóng đá của chính quốc gia họ, thành viên đó bắt buộc phải tự rút lui.
Quy định này đảm bảo nguyên tắc "impartiality" - tức công bằng và vô tư vốn là nền tảng trong hoạt động tư pháp thể thao quốc tế. Nó cũng tương tự như cơ chế tại Tòa trọng tài thể thao (CAS) - nơi trọng tài viên liên quan đến một bên buộc phải rút lui.
Luật là luật. Đại diện của Việt Nam chắc chắn không được tham gia trực tiếp vào tiến trình xét xử. Và phía Malaysia nên chấp nhận một sự thật rằng nền bóng đá của họ sẽ chỉ trắng án nếu thực sự không làm điều sai trái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận