
Bóng đá Malaysia đang rối bời vì câu chuyện nhập tịch - Ảnh: MAK
Cách đây ít ngày, bóng đá Malaysia nhận cú sốc khi có 7 cầu thủ bị kết luận dùng giấy tờ giả để nhập tịch, thi đấu cho đội tuyển nước này. Bảy cầu thủ này gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Trước mắt FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 440.000 USD); phạt mỗi cầu thủ nói trên 2.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá 12 tháng.
Đáp lại FAM cùng các bên liên quan đã có những phản ứng để bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, có lẽ mọi chuyện ở Malaysia đang dần đi xa khuôn khổ bóng đá. Nhiều quan chức không chỉ khẳng định bóng đá trong nước trong sạch, mà quay sang chỉ trích ngược FIFA.
Trong số những người có phản ứng gay gắt nhất có Hoàng thân Tunku Ismail, một trong những người quyền lực tại bang Johor. Trên mạng xã hội X, ông liên tục chia sẻ quan điểm về việc Malaysia chịu thiệt thòi bởi án phạt.
Ngoài ra ông còn lên tiếng khẳng định đã có những thế lực bên ngoài tìm cách phá hoại nền bóng đá nước này. "Vì sao trước đây FIFA đồng ý để các cầu thủ nhập tịch thi đấu cho Malaysia, mà bây giờ lại đổi ý? Chúng ta không sợ hãi và sẽ không đầu hàng trước những thế lực đang tìm cách ngăn cản sự phát triển chung", vị này bày tỏ,
Bang Johor chính là nơi mà đội bóng lớn nhất của Malaysia là Johor Darul Ta'zim (JDT) đóng quân. CLB này rất mạnh về tài chính và thường thuê được nhiều ngoại binh "khủng". Họ cũng sở hữu 3 cầu thủ nhập tịch nằm trong danh sách phạt của FIFA là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Một bài viết khác, Hoàng thân Tunku Ismail còn chia sẻ đầy ẩn ý hình ảnh thân mật giữa Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Có thông tin nghi ngờ rằng chính PSSI đã tố giác sai phạm của các cầu thủ Malaysia.
Bộ Nội vụ Malaysia cũng đã lên tiếng về vụ việc. Bộ trưởng Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail khẳng định họ đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của 7 cầu thủ rồi mới cho phép nhập tịch. "Đó là một quy trình đầy cẩn thận, phải kiểm tra cả sinh trắc học và trải qua vòng phỏng vấn. Vì vậy phải mất nhiều thời gian họ mới có thể nhập tịch", vị này khẳng định.
Truyền thông Malaysia cũng "hùa" theo phong trào chỉ trích ngược FIFA. Trong đó một bài viết của tờ Makanbola còn nhấn mạnh rằng FIFA không hề trong sạch, khi từng bị kết luận có tham nhũng hồi năm 2015, gây thất thoát tới 150 triệu USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận