
Bóng đá Malaysia đang trải qua khủng hoảng chưa từng có - Ảnh: AFP
Vụ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA trừng phạt vì những sai phạm liên quan hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch, đang gây chấn động bóng đá quốc tế.
Liên đoàn Bóng đá thế giới đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 440.000 USD); phạt mỗi cầu thủ này 2.000 franc Thụy Sĩ. Đồng thời cấm 7 cầu thủ nói trên tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.
Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên FIFA mạnh tay xử lý các trường hợp gian lận.
Trước Malaysia, Timor Leste và Guinea Xích đạo là hai đội tuyển đã phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc vì sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.
Timor Leste
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bắt đầu cuộc điều tra tuyển Timor Leste từ tháng 6-2016. Và phát hiện họ đã đăng ký 12 cầu thủ gốc Brazil bằng cách làm giả giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận rửa tội để hợp thức hóa rằng họ có cha mẹ là người Timor Leste.
Trong số này có 9 cầu thủ đã tham gia thi đấu trong 29 trận, bao gồm cả các trận thuộc vòng loại World Cup. Kết quả của tất cả các trận đấu có sự góp mặt của những cầu thủ không hợp lệ này đều bị hủy bỏ.
Hậu quả là Liên đoàn Bóng đá Timor Leste (FFTL) đã bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2023. Các quan chức liên quan cũng phải nhận án phạt, đặc biệt tổng thư ký bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong ba năm.
Ngoài ra FFTL còn phải nộp phạt 20.000 USD và một khoản tiền phạt bổ sung 56.000 USD.
Guinea Xích đạo
Guinea Xích Đạo đã sử dụng chiêu trò gian lận này cho đội tuyển nữ của họ từ năm 2017. Có đến 10 cầu thủ gốc Brazil đã sử dụng giấy tờ giả để thi đấu.
Do đó FIFA đã loại Guinea Xích đạo khỏi vòng chung kết World Cup nữ 2019. Hai cầu thủ trong số đó bị cấm thi đấu 10 trận vì hành vi làm giả giấy tờ. Liên đoàn Bóng đá Guinea Xích đạo cũng bị phạt 100.000 franc Thụy Sĩ.
Gần đây quốc gia Trung Phi này lại tiếp tục gặp rắc rối với trường hợp của cầu thủ Emilio Nsue. FIFA tuyên bố Nsue không đủ điều kiện thi đấu trong hai trận vòng loại World Cup 2026 gặp Namibia và Liberia, và xử thua Guinea Xích đạo với tỉ số 0-3 ở cả hai trận đấu này.
Bản thân Nsue bị cấm thi đấu quốc tế trong sáu tháng và liên đoàn phải nộp phạt thêm 50.000 franc Thụy Sĩ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận