29/09/2025 17:05 GMT+7

Đại diện Việt Nam không tham gia xử lý vụ FIFA kỷ luật bóng đá Malaysia

Nhiều tờ báo Malaysia lo ngại việc Việt Nam có một đại diện trong Ủy ban kỷ luật FIFA sẽ gây bất lợi cho họ trong tiến trình xét xử vụ giả mạo hồ sơ cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Nhưng lo ngại này không có cơ sở.

Đại diện Việt Nam không tham gia xử lý vụ FIFA kỷ luật bóng đá Malaysia - Ảnh 1.

Malaysia đối mặt thêm nhiều án phạt - Ảnh: FAM

Thông tin Việt Nam có đại diện trong Ủy ban kỷ luật FIFA là chính xác. Cụ thể đó là luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung. Nhưng theo quy định của FIFA, bà Mỹ Dung không được tham gia vào tiến trình xét xử vụ việc liên quan đến Malaysia.

Cấu trúc của Ủy ban kỷ luật FIFA

Trong hệ thống quản trị bóng đá thế giới, Ủy ban kỷ luật FIFA là một trong những cơ quan tư pháp quan trọng bậc nhất, có vai trò trực tiếp trong việc duy trì trật tự, kỷ cương và tính liêm chính của môn thể thao vua. 

Mọi vi phạm, từ cầu thủ, huấn luyện viên, câu lạc bộ đến liên đoàn thành viên đều có thể bị cơ quan này xử lý theo Bộ quy tắc kỷ luật FIFA.

Theo Điều lệ FIFA, các cơ quan tư pháp được bầu với nhiệm kỳ 4 năm, gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch và nhiều thành viên khác. 

Tại Đại hội FIFA lần thứ 75 ở Asunción, Paraguay hồi tháng 5-2025, ông Mohammed Al Kamali (người UAE) được bầu làm Chủ tịch Ủy ban kỷ luật FIFA. 

Ông là luật sư kỳ cựu, từng giữ nhiều vị trí trong Liên đoàn Bóng đá UAE và có kinh nghiệm điều hành các vụ việc kỷ luật ở cấp châu lục. 

Phó chủ tịch hiện tại là Jorge Palacio (Colombia), cựu thẩm phán tối cao của Colombia. Đây là hai gương mặt được đánh giá có nền tảng pháp lý vững chắc, giúp tăng thêm tính độc lập cho cơ quan này.

Số lượng thành viên chính xác của ủy ban không cố định, nhưng theo FIFA Governance Regulations, mỗi cơ quan tư pháp đều phải có “một số thành viên đủ để xử lý khối lượng công việc”, tối đa 3 nhiệm kỳ liên tiếp. FIFA chỉ công khai một số ít cái tên.

Cách thức hoạt động

Quy trình xử lý một vụ việc bắt đầu khi FIFA hoặc một ban chức năng phát hiện dấu hiệu vi phạm, chẳng hạn gian lận giấy tờ, bạo lực sân cỏ hay phân biệt đối xử. 

Hồ sơ sẽ được chuẩn bị và chuyển cho Ủy ban kỷ luật FIFA. Cơ quan này có nhiệm vụ đánh giá chứng cứ, cho phép các bên liên quan nộp bản giải trình, sau đó đưa ra quyết định. Chế tài có thể là phạt tiền, cấm thi đấu, truất quyền tham dự giải, hoặc thậm chí đình chỉ liên đoàn thành viên.

Theo quy định tại FIFA Disciplinary Code 2019 (bản cập nhật 2023), mọi quyết định phải có “bản nêu lý do” nếu bên bị phạt yêu cầu. Các quyết định quan trọng đều được FIFA công bố định kỳ trên website, đảm bảo tính minh bạch. 

Tuy vậy, những thông tin nhạy cảm có thể được ẩn danh hoặc rút gọn nhằm tuân thủ luật pháp các quốc gia liên quan.

Nguyên tắc xung đột lợi ích

Một điểm được báo chí quan tâm đặc biệt là vấn đề thành viên có quốc tịch liên quan đến vụ việc. 

Theo Điều 35 và 36 của Bộ quy tắc kỷ luật FIFA, cũng như trong FIFA Governance Regulations, nếu một thành viên có “mối liên hệ có thể làm nghi ngờ tính vô tư”, ví dụ vụ việc liên quan đến liên đoàn bóng đá của chính quốc gia họ, thành viên đó bắt buộc phải tự rút lui (recuse). 

Đại diện Việt Nam không tham gia xử lý vụ FIFA kỷ luật bóng đá Malaysia - Ảnh 3.

Ông Al Kamali (bìa trái) là nhân vật quen thuộc với làng bóng đá - Ảnh: FIFA

Quy định này đảm bảo nguyên tắc "impartiality" - tức công bằng và vô tư - vốn là nền tảng trong hoạt động tư pháp thể thao quốc tế. Nó cũng tương tự như cơ chế tại Tòa Trọng tài thể thao (CAS), nơi trọng tài viên liên quan đến một bên buộc phải rút lui.

FIFA hằng năm đều công bố báo cáo hoạt động của các ủy ban tư pháp, trong đó có Ủy ban kỷ luật. Báo cáo 2024-2025 mới đây nhấn mạnh số vụ việc tăng mạnh liên quan đến chuyển nhượng, phân biệt đối xử và gian lận giấy tờ. 

Tuy nhiên chi tiết về từng thành viên của ủy ban không được công bố rộng rãi. Điều này khiến cơ quan này vừa mang dáng dấp minh bạch, vừa giữ sự khép kín để đảm bảo tính độc lập.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung hiện đang là trọng tài viên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS), thành viên Ủy ban kỷ luật FIFA, Phó Ban giải quyết khiếu nại AFC.

Trước kia bà Mỹ Dung từng là Trưởng Phòng Pháp lý VFF, sau đó là Trưởng Phòng Pháp lý của Liên đoàn Bóng đá châu Á (2008-2011). Bà Mỹ Dung được đánh giá là luật sư tài năng, giàu kinh nghiệm và đang làm việc cho nhiều cơ quan luật thể thao hàng đầu thế giới.

Theo quy định của FIFA, AFC, thành viên Ủy ban kỷ luật sẽ không tham gia vào sự việc liên quan đến quốc gia mình hoặc quốc gia liên quan.

Sự việc liên quan đến 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch trái quy định diễn ra khi họ thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 có trận đấu với đội tuyển Việt Nam, nên bà Mỹ Dung và đại diện của bóng đá Malaysia (nếu có trong Ủy ban kỷ luật của FIFA, AFC) sẽ không tham gia xử lý sự việc.

Những ngày qua, một số quan chức bóng đá Malaysia, truyền thông nước này đặt nghi vấn sự xuất hiện của luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung tại Ủy ban kỷ luật FIFA có thể là một trong những nguyên nhân khiến bóng đá Malaysia bị FIFA phát hiện và phạt vì gian lận trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ. Dù vậy, suy luận và nghi ngờ này là hoàn toàn vô căn cứ.

Đại diện Việt Nam phủ định có vai trò trong án phạt FIFA dành cho Malaysia - Ảnh 4.Tổng thư ký AFC ngụ ý Malaysia sẽ không nhận thêm án phạt

Ông Datuk Seri Windsor John, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vừa có phát biểu gây sốc liên quan án phạt Malaysia đang đối mặt sau vụ giả mạo giấy tờ để nhập tịch cầu thủ.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất