29/09/2025 11:36 GMT+7

Bốn sơ hở khiến Malaysia bị nghi ngờ nhập tịch trái phép

Báo Bola (Indonesia) đưa ra 4 lý do khiến việc nhập tịch cầu thủ của Malaysia bị nghi ngờ không đúng với quy định.

Bốn sơ hở khiến Malaysia bị nghi ngờ nhập tịch trái phép - Ảnh 1.

Quá trình nhập tịch của tuyển Malaysia có khá nhiều sơ hở - Ảnh: FAM

Ngày 26-9, FIFA đã kết tội Malaysia giả mạo giấy tờ, hồ sơ của tổng cộng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Bảy cầu thủ này gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. 

Trước mắt FIFA phạt Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 440.000 USD); phạt mỗi cầu thủ nói trên 2.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá 12 tháng. 

FIFA cho FAM 10 ngày kháng cáo, trả lời và chứng minh những gì họ làm là không trái luật. Sau đó AFC sẽ vào cuộc và phán quyết số phận của Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. 

Quá trình nhập tịch của Malaysia có ít nhất 4 điểm bất thường, là nguyên nhân khiến họ bị "sờ gáy". Dưới đây là 4 điểm bất thường mà báo Bola (Indonesia) nêu ra:

1. Không có giấy khai sinh gốc

Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia được cho là không thể tìm thấy giấy khai sinh gốc của các cầu thủ nhập tịch. Một trong những giấy tờ được xem là quan trọng nhất trong quá trình nhập tịch. Sau đó cơ quan này mới nhận được giấy khai sinh mới từ các cầu thủ và điều này thực sự rất đáng ngờ. 

2. Mối liên hệ không bao giờ được công bố

FAM chưa bao giờ công bố nguồn gốc đầy đủ của các cầu thủ nhập tịch trước, trong và sau khi nhập tịch. Người hâm mộ Malaysia gần như không có bất kỳ thông tin nào về nguồn gốc của cầu thủ nhập tịch. Nếu có, đó chỉ là những bài báo lướt qua và viết rất mơ hồ. 

3. Quá trình nhập tịch nhanh chóng

Quá trình nhập tịch ở Malaysia diễn ra nhanh chóng. Ví dụ, Facundo Garces tuyên bố chỉ mất vài tuần để có được quốc tịch Malaysia. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son muốn thi đấu cho tuyển Việt Nam phải mất 5 năm. Riêng việc hoàn tất quá trình nhập tịch cho các cầu thủ gốc Indonesia cũng lên đến 6 tháng hoặc lâu hơn.

4. Mối quan hệ tổ tiên khó tin 

Phần lớn các cầu thủ nhập tịch của Malaysia được cho là có "gốc gác" từ Argentina hoặc Tây Ban Nha - những quốc gia có cộng đồng người Malaysia rất nhỏ (chỉ khoảng 1.200 người Malaysia ở Argentina vào năm 2024). 

Ngay cả bản thân các cầu thủ cũng tỏ ra bất ngờ khi được thông báo về "dòng máu" Malaysia. Vậy FAM đã "phát hiện" những mối liên hệ đó bằng cách nào?

Bốn sơ hở khiến Malaysia bị nghi ngờ nhập tịch trái phép - Ảnh 2.Lý do Malaysia chưa nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA

Tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Noor Azman Rahman xác nhận thông tin này với truyền thông tối 28-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất