24/04/2020 05:06 GMT+7

Lùm xùm chuyện Sun Yang lên đội tuyển dù bị cấm thi đấu 8 năm

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Vài hôm gần đây, kình ngư người Trung Quốc Sun Yang lại trở thành đề tài đem ra bàn luận khi có thông tin anh được gọi lên tuyển quốc gia dù bị cấm thi đấu 8 năm.

Lùm xùm chuyện Sun Yang lên đội tuyển dù bị cấm thi đấu 8 năm - Ảnh 1.

Kình ngư Sun Yang - Ảnh: REUTERS

Báo chí Trung Quốc cách đây ít ngày tiết lộ bản danh sách triệu tập các VĐV bơi lội để chuẩn bị cho Olympic 2020 (đã dời sang năm 2021). Đáng nói, trong bản danh sách của đội tuyển nam có tên Sun Yang.

Chưa kháng án vẫn được thi đấu?

Tờ báo đã tiết lộ chuyện này là Beijing Youth Daily. Tờ này cho biết đội tuyển nam tập luyện từ ngày 1-4 cho tới tháng 6 tại tỉnh Chiết Giang. Trong khi đó, tuyển nữ sẽ tập luyện tại Bắc Kinh.

Danh sách 17 người đăng ký tập luyện cho Olympic có tên Sun Yang dĩ nhiên gây bất ngờ cho nhiều người. Mới hồi tháng 2 vừa rồi, Sun Yang bị Tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS) tuyên án cấm thi đấu 8 năm do vi phạm các quy định về thử doping. Quyết định này đồng nghĩa với việc kình ngư 28 tuổi sẽ không được dự Olympic 2020.

Sun Yang bị buộc tội phá hủy các mẫu thử doping tại nhà riêng hồi năm 2018. Phán quyết của CAS được đưa ra sau quãng thời gian dài đi tố cáo của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA).

Sun Yang không dễ dàng đầu hàng. Anh cùng luật sư đã đệ đơn kháng án không lâu sau đó với hy vọng thay đổi quyết định của CAS. 

Dù vậy do dịch COVID-19 bùng phát, Thụy Sĩ (nơi có trụ sở của CAS) ra lệnh cấm tụ tập đông người. Điều đó khiến cho những vụ kiện tại đây cũng bị tạm hoãn và Sun Yang không ngoại lệ.

Ngay lập tức, một số tin tức từ các trang mạng Trung Quốc trong đó có Sina, Sohu,... rao tin đồn Sun Yang vẫn có thể thi đấu. Những trang này giải thích rằng phiên điều trần của Sun Yang chưa được tổ chức, đồng nghĩa với án cấm chưa có hiệu lực.

Dù vậy, không có gì để đảm bảo thông này chính xác.

Lên tuyển rồi... bị loại

Nhưng đến chiều 23-4, Liên đoàn bơi lội Trung Quốc (CSA) đã có những phát ngôn chính thức về vụ việc.

"Theo quy định về phòng chống doping thế giới, Sun Yang đang chịu án cấm thi đấu 8 năm bắt đầu từ thời điểm có phán quyết. Việc kháng án của Sun Yang không ảnh hưởng đến việc anh ta đang bị đình chỉ. Tài liệu trước đó (danh sách đăng ký) đã không còn giá trị", hãng tin Tân Hoa Xã trích dẫn thông báo từ CSA.

Với thông báo như vậy thì có thể hiểu đúng là Sun Yang nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Olympic của tuyển Trung Quốc. 

Thật ra Sun Yang đã bắt đầu trở lại tập luyện từ trước, nhưng việc tập chung với toàn đội chuẩn bị cho thế vận hội chỉ mới diễn ra gần đây.

Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc hôm 22-4 đã mời phóng viên chuyên đưa tin về bơi lội có tên Feng Xu lên phỏng vấn. Tại đây, phóng viên này chia sẻ Sun Yang rất quyết tâm tập luyện bởi "từ bỏ ngay lập tức sau hơn 10 năm là không hề dễ".

"Vì ảnh hưởng của đại dịch nên việc kháng án của Sun Yang đang bị hoãn. Cậu ấy vẫn đang chờ tin từ Thụy Sĩ. Sau khi trở về hồi cuối tháng 2, Sun Yang nghỉ ngơi một ngày rồi lao vào tập luyện. 

Cho dù cơ hội để đảo ngược án cấm rất ít, cậu ấy vẫn không từ bỏ và muốn bản thân luôn có sự chuẩn bị 100%", Feng Xu nói.

Sun Yang bị HLV Sun Yang bị HLV 'quay lưng' sau án cấm thi đấu

TTO - Mới đây, HLV người Úc Denis Cotterell đã hủy hợp đồng với Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc. Ông từng có quãng thời gian dài gắn bó với tay bơi lắm tai tiếng Sun Yang và thậm chí bảo vệ kình ngư này trước những tin đồn doping.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên