01/09/2022 15:24 GMT+7

Lực lượng vũ trang TP.HCM đồng hành với sự phát triển của thành phố

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Sáng 1-9, Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang TP.HCM (4-9-1945 - 4-9-2022) để ôn lại truyền thống kháng chiến hào hùng của lực lượng vũ trang TP.HCM.

Lực lượng vũ trang TP.HCM đồng hành với sự phát triển của thành phố - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tham dự buổi họp mặt - Ảnh: HỮU HẠNH

Tham dự buổi gặp mặt có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Ngô Minh Tiến, Chính ủy Quân khu 7 Trần Hoài Trung.

Lãnh đạo TP.HCM có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu, Phó bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Lực lượng vũ trang TP.HCM đồng hành với sự phát triển của thành phố - Ảnh 2.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng - chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - ôn lại truyền thống của lực lượng vũ trang TP - Ảnh: HỮU HẠNH

Tại buổi gặp mặt, thiếu tướng Phan Văn Xựng - chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - đã ôn lại truyền thống của lực lượng vũ trang TP.

Ông Xựng cho biết thừa hưởng nền tảng vững chắc của các thế hệ đi trước và bề dày truyền thống 77 năm, ông tin tưởng lực lượng vũ trang TP sẽ vượt mọi khó khăn, khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục viết thêm những trang sử hào hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Lực lượng vũ trang TP.HCM đồng hành với sự phát triển của thành phố - Ảnh 3.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho đại tá Lê Xuân Thế - phó tư lệnh, tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Tại buổi gặp mặt, đại tá Lê Xuân Thế - phó tư lệnh, tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM - được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì vì có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng - chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Lực lượng vũ trang TP.HCM đồng hành với sự phát triển của thành phố - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thiếu tướng Phan Văn Xựng - chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã ra mắt hai cuốn sách "Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh", và "Lực lượng vũ trang trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh". 

Hai cuốn sách đã phản ánh chân thực khó khăn, vất vả, những câu chuyện cảm động và những bài học kinh nghiệm sâu sắc về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Động viên lực lượng vũ trang nhân dân TP, thượng tướng Ngô Minh Tiến - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - biểu dương sự cống hiến, nỗ lực, hy sinh và những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 77 năm qua.

Lực lượng vũ trang TP.HCM đồng hành với sự phát triển của thành phố - Ảnh 5.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: HỮU HẠNH

Thời gian tới, tình hình thế giới, Biển Đông tiếp tục diễn biến khó lường; nguy cơ khủng bố, tác chiến không gian mạng và các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng cao. 

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều thách thức, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.

Ông Tiến đề nghị lực lượng vũ trang TP.HCM cần quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng. 

Nỗ lực phấn đấu, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời phải nghiên cứu, dự báo đúng, kịp thời tham mưu xử lý chủ động tình huống ngay từ cơ sở; không để bị động trong mọi tình huống.

Xây dựng Đảng bộ quân sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng vũ trang TP.HCM đồng hành với sự phát triển của thành phố - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu - Ảnh: HỮU HẠNH

Biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang TP đạt được trong thời gian qua, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết trước những biến động sắp tới trong nước và thế giới, lực lượng vũ trang TP phải luôn có tâm thế, tiềm lực và sức mạnh để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của TP.

Ông đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP và toàn thể cán bộ, chiến sĩ TP nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND TP các chủ trương, giải pháp lớn về quân sự, quốc phòng địa phương.

Đổi mới tư duy xây dựng thế trận khu vực phòng thủ trong tình hình mới phù hợp với điều kiện đô thị hóa và sự phát triển của TP. 

Xây dựng thế trận quốc phòng xứng tầm với một trung tâm kinh tế, một địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, phải nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực. 

Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

Gắn bó chặt chẽ, nỗ lực giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa trên địa bàn đóng quân.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam - tư lệnh Bộ Tư lệnh TP - đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và định hướng hoạt động của Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Truy tặng danh hiệu Truy tặng danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh

TTO - Ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã quyết định truy tặng danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho 3 chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên