25/03/2022 21:17 GMT+7

Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

H.T.DŨNG - V. ĐỊNH
H.T.DŨNG - V. ĐỊNH

TTO - Chiều 25-3, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, Cà Mau, An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021.

Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo - Ảnh 1.

Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022 với ban tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Tham dự hội nghị có Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - bí thư Đảng ủy, chính ủy Vùng 5 hải quân; thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng; đại biểu Cục Chính trị hải quân; Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, An Giang.

Năm 2021, Vùng 5 hải quân và ban tuyên giáo các tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động chặt chẽ, linh hoạt phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Đồng thời, hằng tháng, các địa phương đã quan tâm cung cấp bản thông báo nội bộ, kịp thời thông tin tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động hướng về biển, đảo Tổ quốc đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 hải quân.

Ngoài ra, Vùng 5 hải quân trong năm đã xây dựng 2 video clip, 7 nội dung phát thanh, biên soạn 2 bộ đề cương, 100 câu hỏi trắc nghiệm, 100 câu hỏi đáp về biển, đảo; tổ chức tuyên truyền cho ngư dân trên các vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang, Cà Mau được 25 lượt, phục vụ hơn 1.800 lượt người, phát hơn 4.500 tờ rơi, tờ gấp về những điều cần biết khi đi biển cho ngư dân... góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.

Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo - Ảnh 2.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - chính ủy Vùng 5 hải quân - nói thời gian tới mong ban tuyên giáo và hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh tiếp tục phối hợp cùng Vùng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền sinh động, thực chất, dễ hiểu để quần chúng nhân dân làm theo… góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam Tổ quốc.

Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021; ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022 với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, An Giang.

Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân gặp mặt báo chí năm 2022 Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân gặp mặt báo chí năm 2022

TTO - Sáng 25-3, tại TP Phú Quốc, Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân tổ chức gặp mặt năm 2022 với 30 lãnh đạo cơ quan báo chí. Tham dự buổi gặp mặt có đại tá Nguyễn Hữu Thoan - phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân; đại diện Cục Chính trị hải quân.

H.T.DŨNG - V. ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên