Tag: Luật trưng cầu ý dân

Để “trưng cầu ý dân” vào cuộc sống...

TTO - Luật trưng cầu ý dân 2015, có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, chính là sự thể chế hóa quyền “dân chủ trực tiếp” của công dân được quy định trong Hiến pháp nên cần được sớm đưa vào cuộc sống.

Những vấn đề nào cần trưng cầu ý dân ?

TTO - Luật trưng cầu ý dân 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2016) quy định Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhiều quy định mới 
về quyền con người

TT - Trưng cầu ý dân được thực hiện từ 1-7-2016; người bị tạm giữ, tạm giam có quyền bầu cử, tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng...

Luật trưng cầu ý dân: ​Bước tiến mới của dân chủ

TT - Theo PGS.TS Đặng Ngọc Dinh (nhà nghiên cứu xã hội), Quốc hội thông qua Luật trưng cầu ý dân là một bước tiến lớn, phù hợp với xu thế chung của thế giới văn minh.

Phải trưng cầu ý dân về chiến tranh và hòa bình

TT - Đó là đề xuất của đại biểu Quốc hội Võ Thị Dung 
(TP.HCM) trong phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật trưng cầu ý dân sáng 12-11.

Luật quan trọng ở tính cụ thể

TT - Điều hành phiên thảo luận về dự thảo Luật trưng cầu ý dân, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã “báo cáo Quốc hội, đây là dự án luật rất quan trọng”.

Cho ý kiến lần cuối Luật trưng cầu ý dân

TT - Ngày 15-10, cho ý kiến lần cuối về dự án Luật trưng cầu ý dân trước khi trình Quốc hội thông qua...

​Bị tam giam, tạm giữ vẫn được trưng cầu dân ý

TTO - Đó là ý kiến của nhiều đại biểu trong hội thảo góp ý cho dự án Luật trưng cầu ý dân do Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức.

Nên để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức trưng cầu ý dân

TT - Ngày 21-7, Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến công chúng về dự án Luật trưng cầu ý dân.

Tạo thói quen dân chủ trực tiếp

TT - Tuổi Trẻ đã phỏng vấn các đại biểu Quốc hội và nguyên đại biểu Quốc hội về việc xây dựng Luật trưng cầu ý dân.