Tag: Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

Đại biểu Nguyễn Văn Thân bác bỏ cáo buộc hai quốc tịch

TTO - Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng khẳng định việc ông Nguyễn Văn Thân từng có quốc tịch Ba Lan nhưng trước khi ứng cử ĐBQH đã thực hiện thủ tục xin Tổng thống Ba Lan cho thôi quốc tịch nước này.

Thủ tướng mong dân tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc

TTO - Tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng ngày 18-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn người dân tỉnh táo, không để đối tượng xấu lợi dụng với những luận điệu xuyên tạc, cố tình làm mất an ninh trật tự.

Tiếp xúc cử tri, Tổng bí thư phát biểu về các vụ biểu tình, gây rối

TTO - Tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng 17-6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thẳng thắn đề cập việc hai dự án luật trình tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đã bị lợi dụng để xuyên tạc, kích động biểu tình, chống phá Nhà nước.

'Luật An ninh mạng không ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp'

TTO - Luật An ninh mạng là nhằm đảm bảo an toàn cho các doanh nghiêp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet - tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và ủy viên Ủy ban Quốc phòng an ninh Nguyễn Thanh Hồng cùng khẳng định.

Ông Trần Hoàng Ngân: Luật đặc biệt nên quy trình cũng phải đặc biệt

TTO - Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng một trong các lí do dẫn đến bức xúc của người dân vài ngày qua là việc giải thích luật chưa rõ, cứ nói chung chung dẫn đến hiểu sai.

'Người dân rất quan tâm những gì Quốc hội đang thảo luận'

TTO - Qua việc Quốc hội lùi Luật Đặc khu sau khi lắng nghe dư luận, trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nhận định người dân rất quan tâm đến những bộ luật có ảnh hưởng kinh tế - xã hội lớn.

Quốc hội lùi Luật đặc khu, kêu gọi người dân bình tĩnh

TTO - Trước chương trình họp chính thức sáng 11-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đứng lên kêu gọi người dân bình tĩnh trước thông tin tụ tập đông người tại một số nơi.

Chính phủ thống nhất lùi thời gian trình dự án Luật đặc khu

TTO - Chính phủ thống nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét lùi dự án Luật đặc khu sang kỳ họp thứ 6 và khẳng định không có thời hạn thuê đất đặc biệt đến 99 năm.

Giảm thời hạn thuê đất xuống 70 năm, đặc khu còn gì đặc biệt?

TTO - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội Bùi Văn Xuyền cho biết khả năng lớn là thời hạn cho thuê/giao đất trong dự thảo Luật đặc khu sẽ giảm xuống còn 70 năm.

Cho thuê đất 99 năm: 'Quốc hội đang lắng nghe từng tiếng dân'

TTO - Câu chuyện thời gian thuê đất lên tới 99 năm đang bàn thảo để áp dụng tại 3 đặc khu đã nhận được sự quan tâm theo dõi đặc biệt của dư luận.