Lũ trên sông Bồ ở Huế lần thứ 3 vượt mốc lịch sử trong 1 tuần

Trưa 3-11, lũ trên sông Bồ ở Huế đã vượt mức lịch sử mới thiết lập hôm 29-10 khoảng 1cm và hơn đỉnh lũ năm 2020 khoảng 4cm.

huế - Ảnh 1.

Tuyến đường Hoàng Lanh giao với Vũ Thắng ở TP Huế nước dâng cao, ngập sâu trở lại - Ảnh: NHẬT LINH

Dữ liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho thấy lúc 12h trưa nay, mực nước trên sông Bồ ở Huế lên mức 5,28m, trên báo động 3 khoảng 0,78m, vượt mức lịch sử mới thiết lập hôm 29-10 khoảng 1cm, và hơn đỉnh lũ năm 2020 (5,24m) khoảng 4cm.

Đây là lần thứ ba trong vòng một tuần qua lũ trên sông Bồ thiết lập mốc kỷ lục mới (lần 1 ngày 27-10 là 5,25m, lần 2 ngày 29-10 là 5,27m).

Còn lũ trên sông Hương lúc 12h trưa nay cũng lên mức 4,43m, trên báo động 3 khoảng 0,93m, cao hơn đỉnh lũ năm 2023 khoảng 9cm.

Sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đã đạt đỉnh lúc 10h sáng (9,77m) và đang rút chậm, lúc 13h đang ở mức 9,71m, trên báo động 3 khoảng 0,71m.

Trên sông Thu Bồn tại trạm Hội An đang ở mức 2,51m, trên báo động 3 khoảng 0,51m.

Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đạt mức 2,86m, trên báo động 3 khoảng 0,16m.

Cơ quan khí tượng dự báo chiều đến tối nay (6h tới), lũ trên sông Bồ có khả năng đạt đỉnh, sau xuống. Trong đêm nay đến ngày mai lũ trên sông Bồ tiếp tục xuống và còn ở trên mức báo động 3.

Đối với lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn có khả năng tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong tối nay đến sáng mai, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao từ báo động 3 đến trên báo động 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo 29 xã, phường ở Huế có nguy cơ ngập lụt gồm Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc, Phú Lộc.

Tại Đà Nẵng: 40 xã, phường có nguy cơ bị ngập lụt gồm Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận, Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Bà Nà, Duy Xuyên, Thạnh Mỹ, Phước Trà; Việt An, Sơn Cẩm Hà; Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh; Điện Bàn Tây, Nam Phước, Phường An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Ở khu vực Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm trong 3 giờ đồng hồ.

Nguyên nhân đợt mưa lớn này là do không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ở Biển Đông và gió đông trên cao hoạt động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tại các tỉnh này.

Lũ trên sông Bồ ở Huế - Ảnh 1.Lũ trên sông ở Huế, Đà Nẵng đang lên nhanh, 69 xã, phường có nguy cơ tái ngập lụt

Sáng 3-11, lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng đang lên nhanh và đang ở mức trên báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại 69 xã, phường ở hai địa phương này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất