
Lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Nepal - Ảnh: AFP
Những hình ảnh lũ quét, sạt lở tại Nepal khiến nhiều du khách lo ngại. Đây vốn là điểm đến được một bộ phận khách Việt lựa chọn để hành hương, trekking và khám phá núi cao. Thảm họa lần này tác động thế nào đến các tour và du khách Việt?
Chưa vào mùa cao điểm
Lũ quét, sạt lở xảy ra ngày 26-8 tại miền bắc Nepal, trong đó Rasuwa - khu vực giáp Tây Tạng, có tuyến Rasuwagadhi và nhiều cung trekking, hành hương - chịu ảnh hưởng nặng. Nhiều tuyến đường, cầu bị hư hại, gây khó khăn cho việc đi lại, liên lạc và cứu hộ.
Thông tin về một công dân Việt Nam nằm trong danh sách mất tích đang được cơ quan đại diện Việt Nam xác minh. Trong khi đó các doanh nghiệp lữ hành cho biết ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tour Việt Nam không lớn, do Nepal vẫn là điểm đến ngách và cuối tháng 8 chưa phải mùa cao điểm.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt, cho biết tại doanh nghiệp, tour Nepal và Tây Tạng chỉ chiếm khoảng 0,5-1% tổng doanh thu tour nước ngoài.

Nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng sau lũ, gây khó khăn cho việc đi lại - Ảnh: AFP
Khách đi các tuyến này chủ yếu gồm người lớn tuổi đi hành hương và nhóm khách trẻ yêu thích trekking, khám phá, du lịch mạo hiểm. Doanh nghiệp chỉ khai thác một số tour nhất định trong năm.
"Thời điểm này đang là mùa mưa tại Nepal, nên doanh nghiệp không tổ chức tour. Khách đi Nepal thường tập trung vào những thời điểm thời tiết thuận lợi hơn", ông Vũ cho biết.
Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Vietravel, cũng cho biết doanh nghiệp hiện không tổ chức tour Nepal vào thời điểm này.
Theo Nepal Tourism Board, mùa xuân và mùa thu là những thời điểm thuận lợi nhất để đến Nepal. Bầu trời thường trong và tầm nhìn tốt sau mùa mưa vào tháng 10 và 11.
Như vậy thảm họa xảy ra vào cuối tháng 8, khi Nepal vẫn đang trong giai đoạn mùa mưa và ngay trước mùa trekking cao điểm từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng 11.
Theo ông Vũ, do lượng khách đi Nepal theo tour không lớn và doanh nghiệp cũng không đưa đoàn đến đây vào thời điểm hiện tại. Ảnh hưởng trực tiếp của vụ việc đến hoạt động kinh doanh của các công ty lữ hành Việt Nam không đáng kể.
"Điều quan trọng nhất lúc này là tình hình an toàn của những khách Việt đang có mặt tại Nepal, nhất là những người đi tự túc hoặc theo các nhóm trekking", ông Vũ nói.
Khách trẻ tự đi đáng lưu ý
Nepal và Tây Tạng chưa phải điểm đến đại trà của khách Việt, nhưng đang được một bộ phận du khách trẻ quan tâm.
Những hình ảnh về Everest, Himalaya, các cung đường trekking, săn mây, săn tuyết hay những địa điểm có cảnh quan đặc biệt xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Việc tìm thông tin, đặt vé máy bay và tự xây dựng lịch trình cũng thuận tiện hơn, khiến một số du khách lựa chọn hình thức tự túc thay vì đi tour.

Du khách được khuyến cáo thận trọng khi di chuyển tại các khu vực miền núi Nepal - Ảnh: AFP
Đây cũng là nhóm khách khó kiểm soát về lịch trình. Với tour do doanh nghiệp tổ chức, khi có cảnh báo thời tiết hoặc nguy cơ lũ quét, sạt lở, doanh nghiệp có thể chủ động điều chỉnh hoặc dừng chương trình. Trong khi đó khách tự túc phải tự đánh giá tình hình và quyết định có tiếp tục hành trình hay không.
Ông Vũ cho rằng nhóm khách trẻ đi trekking, khám phá các vùng núi cao tuy chưa chiếm tỉ trọng lớn nhưng đang có xu hướng tăng. Vì vậy việc chuẩn bị kỹ thông tin và phương án an toàn cần được đặt lên trước nhu cầu trải nghiệm.
Bà Hoàng cũng lưu ý với những điểm đến có địa hình núi cao như Nepal, yếu tố thời tiết cần được tính đến ngay khi xây dựng hành trình. Khi điều kiện không bảo đảm, du khách cần sẵn sàng thay đổi hoặc hủy lịch trình, thay vì cố thực hiện.
Không đổi an toàn lấy một bức ảnh
Các doanh nghiệp khuyến cáo khách Việt đến Nepal cần cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các nguồn chính thống, thay vì chỉ dựa vào mạng xã hội.
Du khách nên mua bảo hiểm phù hợp, kiểm tra phạm vi bảo hiểm với hoạt động trekking, đồng thời lưu thông tin cơ quan đại diện Việt Nam và số điện thoại khẩn cấp.
Trước mỗi ngày di chuyển, cần kiểm tra thời tiết, đường sá và cảnh báo thiên tai. Khi có mưa lớn, nước sông dâng, đất đá rơi hoặc cảnh báo lũ quét, sạt lở, phải lập tức rời khu vực nguy hiểm.
Với các cung đường hiểm trở, du khách không nên đi một mình mà nên đi theo nhóm, có người am hiểu địa hình hoặc hướng dẫn viên địa phương.
Nepal sắp bước vào mùa du lịch thuận lợi, nhu cầu trekking, khám phá được dự báo tăng trở lại. Vì vậy các doanh nghiệp lưu ý du khách không nên đánh đổi an toàn để có một bức ảnh đẹp hay chinh phục một cung đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận