30/07/2021 18:39 GMT+7

Long An lập bệnh viện cấp cứu hồi sức COVID tại nhà khách Công đoàn

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa khảo sát và yêu cầu khẩn trương xây dựng bệnh viện hồi sức cấp cứu 500 giường cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà khách Tổng liên đoàn Lao động tỉnh Long An (còn gọi là nhà khách Công đoàn).

Long An lập bệnh viện cấp cứu hồi sức COVID tại nhà khách Công đoàn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khảo sát tại nhà khách Công đoàn tỉnh Long An - Ảnh: NGƯƠN KIẾT

Chiều 30-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đến khảo sát và đồng ý thực hiện chủ trương xây dựng bệnh viện hồi sức cấp cứu 500 giường tại nhà khách Công đoàn, P.3, TP Tân An, Long An.

Chủ trương này đã được tỉnh Long An đề xuất khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 5.468 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.452 ca mắc trong cộng đồng (cụ thể: 3.366 ca phát hiện cộng đồng, 1.500 ca trong khu phong tỏa, 606 ca trong khu cách ly) và 16 ca mắc nhập cảnh.

Do đó, Long An đã chuẩn bị phương án, kịch bản đối phó với tình huống có 10.000 ca bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực y tế vẫn đang là một vấn đề đối với tỉnh Long An. Hiện tỉnh chỉ có 738 nhân viên y tế đang điều trị cho 3.537 người mắc COVID-19. Trong đó, dù đã điều trị khỏi 615 trường hợp nhưng có đến 58 người mắc COVID-19 tử vong, chiếm tỉ lệ 1,09%. Hiện vẫn còn 21 ca thở máy và 127 ca thở oxy.

Trong khi số bệnh nhân đang tiếp tục tăng thì trang thiết bị và máy móc, vật tư y tế còn hạn chế, chưa đáp ứng được năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Qua buổi khảo sát, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết nhà khách Công đoàn là một địa điểm thuận lợi, lại gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An nên có thể tập trung nhà khách này thành bệnh viện chuyên hồi sức cấp cứu cho các bệnh nhân nặng, không phải lập bộ phận sàng lọc tại đây.

"Bộ Y tế sẽ hỗ trợ nhân lực, máy móc, phần nào địa phương tham gia thì sẽ nói ngay để địa phương làm ngay. Khoảng 5 ngày sẽ hoàn thành được trung tâm hồi sức cấp cứu này", ông Long nói.

Long An lập bệnh viện cấp cứu hồi sức COVID tại nhà khách Công đoàn - Ảnh 2.

Nhà khách Công đoàn tỉnh Long An đang là một khu phức hợp khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội nghị được khảo sát có thể đặt bệnh viện hồi sức cấp cứu 500 giường tại đây - Ảnh: SƠN LÂM

Ông Long đề nghị Long An phải tổ chức một trung tâm điều phối bệnh nhân, để có thể phân loại tốt các người mắc COVID-19.

"Chúng ta phải xác định có thể sẽ phải giãn cách dài hơi hơn, nên phải thực hiện các biện pháp giãn cách thật nghiêm hơn nữa. Khi bệnh nhân tăng nhiều thì trung tâm điều phối bệnh nhân phải hoạt động tốt để chúng ta không bị rối, bị cuốn vào số bệnh nhân gia tăng", ông Long nói.

Theo ông Long, việc truy vết, đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng hiện nay vẫn là việc cấp bách, cần tiếp tục tập trung thực hiện rà soát, truy vết.

Song song đó, nên phân loại bệnh nhân không có triệu chứng hoặc nhẹ để đưa vào cách ly tại các bệnh viện dã chiến lập tại các cơ sở trường học, cơ quan… Các cơ sở cách ly này có thể chỉ cần ít nhân sự bác sĩ, điều dưỡng và có thể khuyến khích thêm việc bệnh nhân tự chăm sóc cho nhau.

Còn bệnh nhân nặng hơn thì đưa vào các khu điều trị trong các cơ sở y tế, và lắp đặt hệ thống oxy tại trung tâm để phục vụ. Đây là tầng trung gian rất quan trọng, để có thể kịp thời phát hiện các bệnh nhân nguy kịch, hoặc các bệnh nhân đã được phục hồi.

Với các bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi, có thể đưa ra lại các khu cách ly bệnh nhẹ, bệnh không triệu chứng và trong 7 ngày, nếu họ không còn khả năng lây nhiễm có thể cho về để giảm tải áp lực.

Các bệnh nhân nguy kịch hơn thì phải chuẩn bị kỹ, tập trung điều trị để giảm thiểu tử vong.

Long An có thêm 3 bệnh viện được Viện Pasteur chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19 Long An có thêm 3 bệnh viện được Viện Pasteur chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19

TTO - Long An có thêm 3 bệnh viện được Viện Pasteur TP.HCM chứng nhận năng lực xét nghiệm PCR, nâng tổng số 5 đơn vị tại tỉnh này có thể xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên