29/10/2021 09:18 GMT+7

Long An chia sẻ 300.000 liều AstraZeneca cho Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Nhận được đề nghị hỗ trợ chuyển nhượng vắc xin từ các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, UBND tỉnh Long An đã thống nhất và đề xuất chuyển 300.000 liều AstraZeneca cho các tỉnh này.

Long An chia sẻ 300.000 liều AstraZeneca cho Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp - Ảnh 1.

Long An hiện chỉ còn gần 15% người từ 18 tuổi trở lên chờ đủ thời hạn để tiêm mũi 2 - Ảnh: SƠN LÂM

Sáng 29-10, thông tin từ UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh này đã có văn bản gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đề xuất chuyển 300.000 liều AstraZeneca đã được cấp cho Long An sang 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp.

Trước đó, từ ngày 18-10, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã có quyết định phân bổ 3 đợt vắc xin cho Long An với tổng số 350.000 liều AstraZeneca. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại nhu cầu vắc xin, hiện nay Long An chỉ cần 50.000 liều để trả đủ mũi 2 và dự phòng nếu có công nhân, người lao động từ nơi khác đến Long An cần tiêm vắc xin.

Lãnh đạo tỉnh Long An đã chủ động liên hệ với các tỉnh giáp ranh là Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, ngỏ ý chia sẻ nguồn vắc xin để các tỉnh này có thể đẩy nhanh kế hoạch phủ vắc xin mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên.

3 tỉnh trên sau đó hồi đáp bằng văn bản đến UBND tỉnh Long An, đề nghị được hỗ trợ và nhận mỗi tỉnh 100.000 liều AstraZeneca mà Long An đã được phân bổ.

Theo văn bản từ Đồng Tháp, hiện tỉ lệ tiêm chủng của tỉnh này chưa đạt được 70% người từ 18 tuổi trở lên. Bến Tre mới chỉ hơn 64% mũi 1 và hơn 14% mũi 2 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Tiền Giang cũng cho biết, tỉ lệ tiêm chủng của tỉnh này còn thấp, chưa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các tỉnh trên đang rất khó đạt mục tiêu phủ 95% vào cuối năm 2021.

Còn tại Long An, đến nay đã có 100% dân số từ 18 tuổi trở lên phủ đủ mũi 1 vắc xin và trên 85% được tiêm mũi 2.

Đến nay, Long An đã nhận được quyết định cấp tổng cộng 3.116.310 liều vắc xin. Tỉnh này đã đưa về 2.815.310 liều vắc xin và tiêm hết 2.458.084 liều.

350.000 liều AstraZeneca được phân bổ 3 đợt gần đây, Long An đã nhận về 50.000 liều, còn lại vẫn đang nằm trong kho chung do Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương bảo quản.

TP.HCM sẵn sàng chia sẻ vắc xin cho Thừa Thiên Huế TP.HCM sẵn sàng chia sẻ vắc xin cho Thừa Thiên Huế

TTO - Đó là khẳng định của ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 27-10.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên