01/10/2021 14:40 GMT+7

Long An bố trí xe khách, xe tải chở 1.261 người và xe về quê

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Sau sự việc ùn ứ tại quốc lộ N2 vào sáng 30-9, có 1.261 người dân tại 16 tỉnh, thành mong muốn về quê được ở tạm một đêm tại trường học. Ngày 1-10, Long An đã bố trí xe đưa tất cả họ và xe máy về quê.

Long An bố trí xe khách, xe tải chở 1.261 người và xe về quê - Ảnh 1.

Người dân được phân nhóm theo quê, lên các xe khách được bố trí để chở họ về quê nhà - Ảnh: AN LONG

Trưa 1-10, ông Phan Nhân Duy - bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Long An - cho biết đã bố trí xe, đưa 1.261 người dân thuộc 16 tỉnh, thành đang ở tạm tại Trường THCS Thi Văn Tám, huyện Đức Hòa về quê.

Đây là số người đã tới quốc lộ N2, mong muốn được trở về quê trong hai ngày 29 và 30-9, gây ùn ứ tại khu vực cầu Đức Hòa, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.

Sau khi lãnh đạo tỉnh Long An ra đối thoại, số người này vẫn thể hiện mong muốn được trở về quê nhà sau nhiều tháng kiệt quệ vì tác động của dịch COVID-19. Họ đã được huyện Đức Hòa bố trí đưa về ở tạm tại Trường THCS Thi Văn Tám trong đêm 30-9, đồng thời Long An đã gửi văn bản đến 16 tỉnh, thành có người dân đang ở đây phối hợp đón nhận.

Tính đến sáng 1-10, có 1.261 người dân đã được bố trí theo từng nhóm tỉnh, thành. Các xe khách được Long An điều đến để chở người, cùng với xe tải để chở xe máy.

Những người này sẽ được các đoàn của Long An đưa về quê để bàn giao cho địa phương, với 31 xe khách 50 chỗ và 27 xe tải chở xe máy đi theo. 

Long An bố trí xe khách, xe tải chở 1.261 người và xe về quê - Ảnh 2.

Vận chuyển xe máy của người dân lên xe tải - Ảnh: AN LONG

Long An bố trí xe khách, xe tải chở 1.261 người và xe về quê - Ảnh 3.

Sau một đêm ở tạm tại trường học, người dân được phát thêm thức ăn và nước uống cho hành trình trở về - Ảnh: AN LONG

Long An bố trí xe khách, xe tải chở 1.261 người và xe về quê - Ảnh 4.

Các em nhỏ được phát thêm bánh, sữa mang theo trên đường về - Ảnh: AN LONG

Long An bố trí xe khách, xe tải chở 1.261 người và xe về quê - Ảnh 5.

Người dân tỉnh nào được Long An bố trí theo xe đưa về tỉnh đó. Họ đều đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin - Ảnh: AN LONG

Long An đề nghị 16 địa phương đón 1.247 người dân Long An đề nghị 16 địa phương đón 1.247 người dân 'ùn ứ' ở tỉnh này về quê

TTO - Số người từ 16 tỉnh, thành khác gây ra cảnh "ùn ứ" trên quốc lộ N2 vào sáng 30-9 tại Long An là 1.247 người. Long An đã gửi văn bản đề nghị các địa phương này phối hợp đón người dân về theo nguyện vọng của họ.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên