05/06/2025 18:05 GMT+7

Lợi dụng sắp xếp đơn vị hành chính để đổ thải, san gạt chóng vánh đất nông nghiệp

Ghi nhận cho thấy lợi dụng thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều ngày trong tháng 5-2025 hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp, ao cá ở Hà Nội đã nhanh chóng bị đổ thải, san lấp.

nông nghiệp - Ảnh 1.

Đổ phế thải san lấp đất nông nghiệp ở Hà Nội ngay giữa ban ngày

Nơi bị đổ phế thải trong suốt nhiều ngày nằm cạnh đường Phạm Tu và đường Quang Liệt (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ngày 4-6, lãnh đạo UBND xã Thanh Liệt cho hay qua kiểm tra có hiện tượng đổ thải ở khu vực đất nông nghiệp như phóng viên Tuổi Trẻ phản ánh.

Ồ ạt san gạt đất nông nghiệp "như chốn không người"

Đường Phạm Tu nối quận Hà Đông và huyện Thanh Trì với quận Hoàng Mai hằng ngày có rất đông phương tiện qua lại nhưng giữa ban ngày những chiếc xe tải chở đầy phế thải từ nhiều nơi vẫn ngang nhiên đổ thải vào khu đất nông nghiệp.

"Tôi thấy ô tô chở đầy phế thải đổ xuống san lấp ao cá, khu đất nông nghiệp nhưng không có ai ngăn chặn. Không chỉ phế thải mà còn có cả rác thải nữa nên người dân rất lo sợ sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất, nước ở khu vực này", ông Hiến (ở xã Thanh Liệt) nói.

Lợi dụng thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, ồ ạt san lấp hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp ở Hà Nội - Ảnh: QUANG THẾ - DANH KHANG

Chiều 18-5, chiếc xe tải mang biển số 29K.112... chở đầy phế thải nhanh chóng di chuyển đến khu đất ở phía sau số 88 Phạm Tu đổ thải. Chiếc xe vừa rời đi thì một số người khác túc trực cạnh đó lại gần nhặt nhạnh sắt vụn, san gạt phế thải. Một ngày sau (chiều 19-5), chiếc xe tải này tiếp tục chở phế thải san lấp đất nông nghiệp.

Đến ngày 23-5, xe tải mang biển số 29S.789…, 29K.112… chở theo phế thải từ hướng Bệnh viện K Tân Triều (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) tiếp tục đổ thải xuống khu đất nông nghiệp ở đường Phạm Tu.

Sau nhiều ngày đổ thải, đến sáng 31-5 những khu đất nông nghiệp nhanh chóng được máy múc, máy ủi san gạt tạo mặt bằng. Nhìn từ trên cao hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp đã bị san phẳng, quây tôn không khác gì một công trường xây dựng.

nông nghiệp - Ảnh 2.

Đổ thải, san gặt mặt bằng diễn ra rất nhanh chóng

Chính quyền địa phương nói gì?

Ngày 4-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trình Quốc Thắng - chủ tịch UBND xã Thanh Liệt - cho biết sau khi làm việc với phóng viên, xã đã cho cán bộ đi kiểm tra, yêu cầu đình chỉ khu vực đã san lấp, nghiêm cấm không được tái diễn đổ phế thải.

Theo ông Thắng, để xử lý những vi phạm nói trên phải lập hồ sơ các trường hợp vi phạm, diện tích bị san lấp. "Ghi nhận thực tế có đổ ở đấy. Phải lập hồ sơ để xem chủ vi phạm là ai rồi mới lập biên bản hiện trạng... Đi tìm chủ, thông báo ai đổ, sau đó mình mới lập kế hoạch để cưỡng chế…".

Trước đó, chiều 3-6, ông Thắng cho hay khu đất nông nghiệp nói trên giao cho người dân theo nghị định 64 của Chính phủ trồng lúa từ những năm 2000. Khu đất này đã nằm trong quy hoạch công viên Chu Văn An với tổng diện tích 100ha.

Lợi dụng sắp xếp đơn vị hành chính để đổ thải, san gạt chóng vánh đất nông nghiệp - Ảnh 3.

Hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp đã bị san phẳng chóng vánh

Mặc dù hàng chục hecta đất nông nghiệp chưa được chấp thuận chuyển đổi đa mục đích nhưng hàng ngàn mét vuông ở đường Phạm Tu và đường Quang Liệt đã bị đổ thải, san lấp trái phép lấy mặt bằng.

Điều đáng nói theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, những chất thải như phế thải, rác thải phải đưa đến nơi tập kết, mang đi xử lý theo đúng quy định thì nhiều người lại ngang nhiên đổ thải, san gạt đất nông nghiệp.

nông nghiệp - Ảnh 4.

Đưa cả vật liệu xây dựng vào khu đất nông nghiệp mới được san gạt lấy mặt bằng

Nhiều lãnh đạo xã tại Hà Nội bị khởi tố, tạm dừng công tác

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 5-5, Công an Hà Nội cho biết chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín) cùng một số cấp dưới đã bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ, "tạo điều kiện" cho năm hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Ngày 6-5, UBND huyện Quốc Oai đã ra thông báo về việc tạm dừng công tác điều hành đối với chủ tịch UBND các xã: Hưng Đạo, Hòa Thạch và Ngọc Mỹ để tập trung xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Ngày 29-4, UBND huyện Phú Xuyên ban hành quyết định tạm đình chỉ điều hành đối với chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên và chủ tịch UBND xã Hồng Thái để phục vụ công tác chấn chỉnh, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Lợi dụng sắp xếp đơn vị hành chính đổ thải, san gạt chóng vánh đất nông nghiệp - Ảnh 5.Ngang nhiên san lấp, xây dựng trái phép dưới chân cầu Nhật Tân

Từ thông tin bạn đọc phản ánh, phóng viên Tuổi Trẻ vào cuộc ghi nhận cho thấy hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp ở khu bãi bồi sông Hồng dưới chân cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã bị san lấp, xây dựng nhà trái phép.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên