08/01/2023 16:46 GMT+7

Loại vi khuẩn khiến công chúa Thái Lan hôn mê ba tuần

Các bác sĩ xác định vi khuẩn mycoplasma là nguyên nhân khiến công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha, người có khả năng cao sẽ kế vị ngai vàng, ngã quỵ cách đây ba tuần và hôn mê từ đó đến nay.

Loại vi khuẩn khiến công chúa Thái Lan hôn mê ba tuần - Ảnh 1.

Công chúa Bajrakitiyabha trong lần xuất hiện cùng vua cha Maha Vajiralongkorn năm 2017 - Ảnh: REUTERS

Theo thông báo ngày 7-1 của Hoàng gia Thái Lan, tình trạng của Công chúa Bajrakitiyabha vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. 

"Công chúa vẫn hôn mê", Hoàng gia Thái Lan xác nhận trong thông báo thứ ba về tình hình sức khỏe của cô.

"Các bác sĩ vẫn cung cấp thuốc và sử dụng thiết bị để hỗ trợ các chức năng tim, phổi, thận cũng như sử dụng thuốc kháng sinh trong lúc theo dõi chặt chẽ tình trạng của công chúa", Hoàng gia Thái Lan cho biết thêm.

Theo báo Bangkok Post, các bác sĩ hoàng gia đã kết luận tình trạng hôn mê của công chúa Thái Lan là do rối loạn nhịp tim nghiêm trọng vì nhiễm khuẩn mycoplasma. 

Công chúa Thái Lan được trợ tim, phổiCông chúa Thái Lan được trợ tim, phổi

Mycoplasma là một nhóm vi khuẩn, trong đó có một số loại có khả năng gây bệnh ở người và động vật, nhưng vẫn chưa rõ loại nào đã gây bệnh cho công chúa Thái Lan và vì sao cô lại bị nhiễm loại khuẩn này.

Theo thông báo trước đó của Hoàng gia Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha bất ngờ ngã quỵ ở quận Pak Chong thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima vào lúc 18h20 ngày 14-12-2022. Thời điểm đó cô đang huấn luyện những chú chó cưng của mình cho một cuộc thi. 

Cô được đưa vào bệnh viện địa phương để sơ cứu dưới sự giám sát và tư vấn của các bác sĩ hoàng gia. Trực thăng sau đó được điều động để đưa cô công chúa 44 tuổi về Bangkok điều trị.

Cô công chúa được lòng dân Thái

Công chúa Bajarakitiyabha tốt nghiệp ngành luật sư và có bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Đại học Cornell (Mỹ). Cô từng là đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia.

Cô là con cả của Vua Maha Vajiralongkorn và là một trong ba người con của vị quốc vương này được ban tước hiệu chính thức. 

Theo quy định, việc có tước hiệu chính thức là điều kiện tiên quyết để có thể được chọn làm người thừa kế ngai vàng.

Quốc vương Thái lan vẫn chưa chỉ định người thừa kế và chưa có cuộc thảo luận chính thức nào về khả năng Công chúa Bajarakitiyabha sẽ lên ngôi. Tuy nhiên, cô rất được lòng người dân Thái Lan, đặc biệt là phụ nữ vì đã đấu tranh bảo vệ quyền của họ mà không phân biệt tình trạng pháp lý của họ.

Thái Lan dọa xử Facebook vì để dịch tự động sai về hoàng giaThái Lan dọa xử Facebook vì để dịch tự động sai về hoàng gia

TTO - Bộ trưởng Xã hội và kinh tế số Thái Lan Puttipong Punnakanta dọa sẽ có hành động pháp lý đối với Facebook, cáo buộc mạng xã hội này không tuân thủ yêu cầu của Chính phủ Thái Lan về việc hạn chế các nội dung phi pháp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên