Thứ 5, ngày 19 tháng 5 năm 2022
Lo Ukraine ‘có biến’, Đức chuẩn bị hỗ trợ bệnh viện dã chiến
TTO - Lo sợ nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Ukraine và Nga, ngày 22-1, bộ trưởng quốc phòng Đức cho biết Đức dự định đưa bệnh viện dã chiến tới Ukraine.

Bà Christine Lambrecht - bộ trưởng quốc phòng Đức - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, bộ trưởng quốc phòng Đức, bà Christine Lambrecht, đưa ra thông báo trên trong bối cảnh các đồng minh phương Tây của Ukraine lo ngại Nga có thể tấn công nước này. Tuy nhiên, Đức từ chối thêm một lần nữa trước đề nghị hỗ trợ vũ khí cho Kiev.
Phía Berlin đã chuyển mặt nạ phòng độc cho Ukraine và các binh sĩ Ukraine bị thương nặng hiện đang được điều trị tại các bệnh viện quân y ở Bundeswehr, Đức.
"Vào tháng 2-2022, một bệnh viện dã chiến hoàn chỉnh sẽ được bàn giao, gồm cả các khóa đào tạo cần thiết, tất cả đều được Đức đồng tài trợ với trị giá 5,3 triệu euro (6 triệu USD)", bà Lambrecht nói.
Bộ trưởng quốc phòng Đức cho biết họ đứng về phía Kiev và sẽ làm mọi cách để giảm căng thẳng, do đó việc hỗ trợ vũ khí sẽ không hữu ích vào lúc này. Quyết định này cũng được Chính phủ Đức đồng thuận.
Nga đã điều hàng chục nghìn quân đến biên giới Ukraine nhưng phủ nhận kế hoạch xâm lược nước láng giềng.
Nga yêu cầu phương Tây đảm bảo an ninh, trong đó có điều kiện vĩnh viễn không cho phép Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bà Lambrecht cho rằng yêu cầu của Matxcơva trong việc quyết định quốc gia nào gia nhập NATO là một "lằn ranh đỏ" đối với liên minh.
"Nga không có quyền phủ quyết với tư cách thành viên NATO. Mọi quốc gia có chủ quyền chia sẻ các giá trị của chúng tôi đều có thể tự do đăng ký trở thành thành viên", bà Lambrecht nhấn mạnh.
Ngoài lằn ranh đỏ này, phương Tây đã sẵn sàng đối thoại và quan tâm đến lợi ích của Nga, bà khẳng định.
-
TTO - Chị Hà cho biết du khách từ miền Nam tới đều hỏi thăm về hai cây dừa, cây vú sữa của quê hương. Họ đứng ngắm nhìn cây thật lâu, sợ cây không hợp khí hậu, nên thường hỏi việc chăm sóc như thế nào.
-
TTO - Tính đến 8h30 ngày 19-5, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt 129 HCV, 76 HCB và 75 HCĐ, tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.
-
TTO - Tổng thống Mỹ tin Thụy Điển và Phần Lan sẽ gia nhập NATO thành công; 2 nước hợp tác mua vũ khí chống tăng, tên lửa; Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 2 năm qua; Cuộc đời tổng thống Ukraine lên sách ảnh... là tin tức thế giới sáng nay.
-
TTO - Do thua lỗ đầu tư tiền ảo sàn Forex, không có tiền trả nợ nên hoa hậu Lã Kỳ Anh đã lên kế hoạch trộm đồng hồ Rolex trị giá 2 tỉ đồng của người khác.
-
TTO - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khảo sát dự án vành đai 3 TP.HCM; Dịch sốt xuất huyết phức tạp ở Bình Dương; Hướng dẫn mới của Bộ Y tế: không yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi vào bệnh viện... là những tin đáng chú ý sáng nay.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận