10/01/2020 21:49 GMT+7

Lo 'tắc' sân bay ngày tết, Tân Sơn Nhất tung hàng loạt giải pháp giảm tải

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Ngày 10-1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã thực hiện hàng loạt giải pháp để giảm quá tải tại sân bay trong dịp tết như lắp thêm máy check-in, mở thêm cửa khởi hành, bổ sung điểm soi chiếu, tăng vị trí đỗ tàu bay...

Lo tắc sân bay ngày tết, Tân Sơn Nhất tung hàng loạt giải pháp giảm tải - Ảnh 1.

Dòng người "rồng rắn" xếp hàng qua cổng soi chiếu an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp tết - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết Vietnam Airlines đã lắp đặt thêm 10 máy check-in tại sảnh A để tăng năng lực phục vụ hành khách, giảm ùn tắc tại khu vực xếp hàng làm thủ tục. Tổng cộng có 50 máy làm thủ tục tự động tại khu vực ga quốc nội. 

Bên cạnh đó, cảng đã đưa vào khai thác cửa khởi hành số 11 tại khu vực lầu 1 sảnh A nhằm tăng năng lực phục vụ của nhà ga hành khách, nâng tổng số cửa khởi hành lên 21 cửa.

Tại khu vực lầu 1 sảnh A, cảng đã bổ sung thêm 3 điểm soi chiếu an ninh và bổ sung 2 điểm soi chiếu an ninh tại sảnh B.

Ngoài ra, cảng đã bố trí lại cửa khởi hành 4 - 5 tại lầu 1 sảnh A nhằm tạo sự thông thoáng cho hành khách xếp hàng chờ, giảm thiểu giao cắt luồng hành khách đi và đến, tránh trường hợp hành khách nhầm lẫn khi ra cửa khởi hành.

Cảng sẽ lắp đặt thêm nhiều bàn hình 55 inch và 43 inch thay thế các màn hình có kích cỡ nhỏ và bổ sung 480 ghế ngồi tại ga quốc nội, 320 ghế ngồi tại ga quốc tế.

Đối với điểm dừng xe buýt trong sân bay, cảng đưa ra thông báo quan trọng là hiện nay chỉ còn một điểm dừng xe buýt tại làn B ở ga đến quốc tế, sau khi đón khách xe buýt sẽ chạy thẳng ra đường Trường Sơn không qua ga quốc nội.

Do đó, hành khách từ ga quốc nội có nhu cầu đi xe buýt sẽ đi bộ qua nhà ga quốc tế đón xe tại điểm dừng làn B ga đến quốc tế.

Lo tắc sân bay ngày tết, Tân Sơn Nhất tung hàng loạt giải pháp giảm tải - Ảnh 2.

Hành khách từ ga quốc nội có nhu cầu đi xe buýt từ nay buộc phải đi bộ qua nhà ga quốc tế đón xe tại điểm dừng làn B ga đến quốc tế thay vì đón tại ga quốc nội như trước đây - Ảnh: NGỌC HIỂN

Dự kiến, cảng sẽ không cho phép xe trên 16 chỗ vào làn xe A-B trước nhà ga quốc nội để tránh gây ách tắc giao thông.

Về hệ thống sân đỗ tàu bay, cảng cho biết trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2020 sẽ khai thác tổng cộng 86 vị trí đỗ thương mại ngày và đêm (bao gồm sử dụng 6 vị trí đỗ quân sự), tăng 14 vị trí đỗ so với tết năm 2019.

Dự kiến, ngày cao điểm nhất trước tết là ngày 22-1 (thứ 4, ngày 28-12 âm lịch), sẽ có khoảng 965 lượt chuyến, ước tính đạt 152.470 lượt hành khách.

Theo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, tần suất chuyến bay phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2020 của các hãng hàng không trong nước dự kiến tăng khoảng 5-7% so với cao điểm Tết Nguyên đán 2019.

Vé máy bay tết Vietnam Airlines các đường bay ‘nóng’ vẫn còn 10-20% ghế trống Vé máy bay tết Vietnam Airlines các đường bay ‘nóng’ vẫn còn 10-20% ghế trống

TTO – Sáng 9-1, Vietnam Airlines cho biết tỉ lệ lấp đầy các ghế trên các đường bay “nóng” từ TP.HCM đi các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung giai đoạn từ ngày 9-1 đến 8-2 (từ 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng) đã đạt 80-90%.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên