
Một góc thành phố Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: BLOOMBERG
Theo ước tính sơ bộ của Chính phủ Thụy Sĩ công bố ngày 30-11, khoảng 82% trong toàn bộ cử tri đã phản đối kế hoạch áp thuế thừa kế 50% với giới siêu giàu. Các cuộc thăm dò trước trưng cầu dân ý cũng đã dự báo kết quả tương tự, theo Hãng tin Bloomberg.
Đề xuất được nhóm Xã hội trẻ cánh tả đưa ra với mục tiêu gây quỹ ứng phó biến đổi khí hậu. Theo đó, mức thuế 50% sẽ áp lên toàn bộ tài sản trên 50 triệu franc Thụy Sĩ (hơn 62 triệu USD) do cá nhân để lại hoặc tặng cho, ảnh hưởng khoảng 2.500 người, tức 0,03% dân số Thụy Sĩ.
Kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính phủ và tất cả các đảng phái, trừ phe cánh tả. Họ cho rằng sắc thuế có thể khiến giới nhà giàu rời khỏi Thụy Sĩ, khiến nguồn thu thực tế giảm và ngân sách nhà nước còn thiệt hại hơn.
Ông Peter Spuhler, cổ đông lớn của Stadler Rail AG, là một trong những doanh nhân tuyên bố sẽ ra nước ngoài nếu thuế thừa kế được thông qua. Ông nói với truyền thông địa phương rằng loại thuế này có thể buộc công ty của ông phải bị bán đi nếu ông qua đời.
Thụy Sĩ - nơi vốn đã có thuế tài sản - hiện có hơn 9 tỉ phú trên mỗi triệu dân, gấp năm lần mức trung bình ở Tây Âu, theo nghiên cứu của Ngân hàng UBS.
Nước này cũng có các quy định đặc biệt cho người nước ngoài giàu có, cho phép họ đóng thuế mà không cần công khai toàn bộ tài sản. Những lợi ích tài chính từ nhóm cư dân này được cho là đã ảnh hưởng đến quyết định của cử tri.
Việc bác bỏ thuế mới cũng giúp xoa dịu lo ngại rằng vị thế của Thụy Sĩ như một điểm đến hàng đầu của giới nhà giàu sẽ suy giảm.
Danh tiếng của Thụy Sĩ, vốn được xây dựng nhờ ngành ngân hàng tập trung phục vụ người siêu giàu và các chính sách thuế ưu đãi của một số bang, hiện chịu cạnh tranh ngày càng lớn từ các trung tâm tài chính ở châu Á và Trung Đông.
Công dân Thụy Sĩ - những người bỏ phiếu trưng cầu tới bốn lần mỗi năm theo cơ chế dân chủ trực tiếp - nhiều lần đứng về phía giới kinh doanh. Trước đây, họ từng bác bỏ các biện pháp siết phát thải, mức lương tối thiểu toàn quốc và thêm ngày nghỉ bắt buộc.
Trong một cuộc bỏ phiếu riêng, cử tri cũng quyết định nghĩa vụ quân sự của Thụy Sĩ tiếp tục chỉ bắt buộc với nam giới.
Đề xuất của liên minh trung tả nhằm mở rộng nghĩa vụ cho phụ nữ và cho phép thực hiện dưới dạng dịch vụ dân sự như chăm sóc người già hoặc làm việc môi trường chỉ nhận được 14% ủng hộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận