Lò giết mổ diện tích 120m2 này được xây dựng từ năm 1992 khá sơ sài, nền tráng ximăng ẩm thấp, mái lợp tôn và không có vách ngăn kín. Tại đây còn nuôi thêm heo nái, heo con và heo dự trữ để giết mổ. Toàn bộ chất thải được cho vào hầm chứa rồi xả thẳng xuống sông. Lò mổ thường xuyên hoạt động từ 1g-3g sáng, gây tiếng ồn và mùi hôi ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.
Ông Châu Thiện Vân - phó chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp Sơn - cho biết trước đây địa điểm này được xã quy hoạch làm lò giết mổ tập trung nhưng do mức tiêu thụ ít nên các hộ khác không tham gia.
“Việc giết mổ heo của cơ sở bà Nguyễn Thị Mỹ gây ô nhiễm môi trường là có. UBND xã đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hòn Đất kiểm tra, lập biên bản nhắc nhở bà Mỹ sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ chất thải và tiếng ồn ra bên ngoài. Đồng thời, buộc bà phải di dời lò giết mổ đến nơi khác, nhằm thực hiện đúng quy định của Nhà nước” - ông Vân nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận