13/07/2020 16:23 GMT+7

Lo công chức quá tải, Bộ Xây dựng muốn bổ sung hàng trăm biên chế

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Bộ Xây dựng vừa đề xuất bổ sung 179 biên chế công chức trong năm 2021 vì lo cán bộ, nhân viên trong ngành làm việc quá tải.

Lo công chức quá tải, Bộ Xây dựng muốn bổ sung hàng trăm biên chế - Ảnh 1.

Trong bối cảnh cả nước thực hiện tin giản biên chế, Bộ Xây dựng bất ngờ đề xuất tăng hàng trăm biên chế - Ảnh: THU HUỆ

Trong kế hoạch biên chế công chức năm 2021, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ cho bộ này 179 biên chế từ nguồn chỉ tiêu dự phòng biên chế của Chính phủ để bộ hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao theo đề án vị trí việc làm.

Bộ Xây dựng cho biết trong giai đoạn 2015-2020, tổng biên chế được giao rất thấp, trong khi chức năng, nhiệm vụ của bộ không thay đổi. Biên chế ít dẫn tới cán bộ, công chức của Bộ Xây dựng luôn trong tình trạng quá tải.

Số công chức đang làm việc trong 19 đơn vị hành chính cấp vụ, cấp cục của Bộ Xây dựng khoảng 364 người, giảm 34 người so với số biên chế công chức được giao vào năm 2015.

Để đáp ứng nhu cầu công việc của các cục và đơn vị sự nghiệp trong bộ, Bộ Xây dựng đề xuất nâng chỉ tiêu biên chế công chức trong năm 2021 lên 543 người, tăng 179 người so với hiện nay.

Bộ Xây dựng được Chính phủ phân công quản lý nhà nước trong 9 lĩnh vực: quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản, ngành vật liệu xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, trong 3 nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua, bộ liên tục được bổ sung thêm nhiệm vụ, khối lượng công việc xử lý hàng năm tăng lên.

Cụ thể, trong lĩnh vực tiếp nhận, xử lý văn bản, năm 2016 Bộ Xây dựng tiếp nhận, xử lý 22.500 văn bản do các tổ chức, cá nhân trên cả nước gửi đến. Con số này trong các năm tiếp theo tăng mạnh, năm 2017 khoảng 25.500 văn bản, năm 2018 khoảng 30.100 văn bản, năm 2019 khoảng 31.500 văn bản.

Số văn bản được Bộ Xây dựng phát hành cũng tăng nhanh, từ 7.890 văn bản (năm 2016) tăng lên 11.177 văn bản (năm 2019).

Số hồ sơ thủ tục hành chính các tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Xây dựng xử lý theo chức năng, nhiệm vụ tăng từ 1.599 bộ hồ sở (năm 2016) tăng lên 20.970 bộ hồ sơ (năm 2019).

Bên cạnh số biên chế công chức hiện có, để thực hiện công việc chuyên môn các đơn vị cấp cục, đơn vị sự nghiệp trong Bộ Xây dựng cũng sử dụng khoảng 4.128 viên chức, gấp hơn 10 lần số công chức hiện có.

Riêng 8 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên trong Bộ Xây dựng sử dụng khoảng 1.259 viên chức.

Giảm biên chế, tiết kiệm được 6.000 tỉ đồng Giảm biên chế, tiết kiệm được 6.000 tỉ đồng

TTO - Trong báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, Chính phủ cho biết từ 2015 đến cuối năm ngoái, số công chức được tinh giản là 10.047 người. Riêng năm 2019, ngân sách đã tiết kiệm 6.000 tỉ đồng nhờ giảm biên chế.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên