09/10/2019 17:36 GMT+7

Lãnh 14 năm tù vì chém bạn thân nghi 'tòm tem' vợ mình

DIỆP THANH - T. HOÀNG
DIỆP THANH - T. HOÀNG

TTO - Đi tìm vợ, Tiến thấy chị Huệ đang ngồi ăn cùng anh Đức Tiến nên cầm dao xông tới chém vì cho rằng đối phương “đào góc tường” nhà mình.

Lãnh 14 năm tù vì chém bạn thân nghi tòm tem vợ mình - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Văn Tiến tại phiên tòa - Ảnh: DIỆP THANH

Ngày 9-10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh Văn Tiến (32 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người". Tiến bị xác định có hành vi gây án do ghen tuông.

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đức Tiến (31 tuổi, ở Mỹ Đức) - bạn thân của bị cáo.

Đứng sau bục khai báo, bị cáo Tiến thành khẩn khai nhận thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng của họ khá hạnh phúc. Tuy nhiên, khoảng tháng 8-2018, vợ chồng Tiến bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Tiến nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với anh Đức Tiến (bạn thân của Tiến).

Từ nghi ngờ, Tiến liên tục tra hỏi chị Huệ khiến mâu thuẫn vợ chồng ngày càng căng thẳng. Chán nản, chị Huệ bỏ nhà đi. Thấy vậy, Tiến nhiều lần đi tìm vợ về cho con nhưng không gặp.

Lãnh 14 năm tù vì chém bạn thân nghi tòm tem vợ mình - Ảnh 2.

Bị cáo rời phiên xử sau khi nghe tòa tuyên án - Ảnh: DIỆP THANH

Khoảng 20h ngày 21-12-2018, Tiến mang theo dao, tiếp tục đi tìm chị Huệ tại các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Sau nhiều giờ tìm kiếm, Tiến không thấy vợ đâu.

Tuy nhiên, khi đi ngang quán ăn đêm ở xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức), Tiến tình cờ nhìn thấy vợ đang ngồi ăn cùng anh Đức Tiến và một người khác.

Theo cáo trạng, do ghen tuông, Tiến lấy dao rựa giấu trong người ra, xông vào chỗ anh Đức Tiến ngồi, vung dao chém đối phương.

Bị chém, anh Đức Tiến bê bàn của quán ăn lên đỡ. Lúc này, Tiến không dừng tay, tiếp tục vung dao chém nhiều nhát vào tay, môi của bị hại...

Anh Đức Tiến được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, bị tổn hại 54% sức khỏe.

Lý giải cho hành động của mình, bị cáo Tiến nói vì thấy vợ ngồi ăn với bạn thân nên tức quá xông vào chém. Tiến thừa nhận hành vi của mình là sai, mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Có mặt tại tòa, anh Đức Tiến phủ nhận quan hệ với chị Huệ. Theo lời trình bày của bị hại, hôm xảy ra sự việc, anh vô tình gặp chị Huệ, tiện thể rủ vào quán ăn. Sau đó, người đàn ông bị bạn thân chém xin tòa miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Tiến.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Tiến 14 năm tù về tội "Giết người".

Án tử hình cho kẻ giết người vì ghen tuông Án tử hình cho kẻ giết người vì ghen tuông

TTO - Ngày 30-3, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, ngụ Tây Ninh) mức án tử hình và Nguyễn Văn Trọng (44 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù giam, cùng về tội “giết người”.

DIỆP THANH - T. HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên