08/06/2018 12:04 GMT+7

Liên tục sạt lở, 27 hộ dân Chợ Mới phải di dời khẩn cấp

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Chỉ trong vòng 4 ngày, nhiều xã thuộc huyện Chợ Mới (An Giang) liên tục xảy ra tình trạng sạt lở, 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn và giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Liên tục sạt lở, 27 hộ dân Chợ Mới phải di dời khẩn cấp - Ảnh 1.

Các ngành chức năng huyện Chợ Mới hỗ trợ dân xã Kiến Thành di dời tài sản đến nơi an toàn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 8-6, ông Ngô Hoàng Hiếu - chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - cho biết lực lượng chức năng đã di dời xong 4/27 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các vụ sạt lở trên địa bàn huyện đến nơi an toàn vào các khu dân cư thuộc 2 xã Kiến Thành và Long Điền A.

23 hộ còn lại huyện đang tích cực vận động bà con tháo dỡ di dời gấp vào khu dân cư xã Mỹ Hội Đông, do hiện tại đã xuất hiện hiện nhiều vết nứt rất nguy hiểm.

"Về tài sản thì không thiệt hại gì, bởi đa số bà con cất nhà gỗ ven kênh rạch và lực lượng chức năng đã huy động người dân di dời kịp thời. Nguyên nhân chính là do thay đổi dòng chảy, mưa lớn và xe tải nặng chạy trên đường nhiều dẫn đến sạt lở", ông Hiếu nói.

Liên tục sạt lở, 27 hộ dân Chợ Mới phải di dời khẩn cấp - Ảnh 2.

Người dân đang thu gom đồ để khẩn trương chạy khỏi "miệng hà bá" - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, ngày 3-6, tại ấp Long Phú 1, xã Long Điền B xảy ra sạt lở đoạn dài 350m cặp tỉnh lộ 946. UBND huyện đã vận động di dời 12 hộ dân, đồng thời cấm ôtô lưu thông qua khu vực này.

Đến sáng 7-6, nhiều nhà dân khu vực tổ 23, ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành xuất hiện nhiều vết nứt lớn dài khoảng 15m xuất hiện ở nhà 3 hộ dân, sau đó lan rộng toàn tuyến đường, dài hơn 120m, với tổng cộng 15 căn nhà của các hộ dân bị nứt tường, nền nhà, sụt lún sàn...

Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh tiến hành việc quan trắc các khu vực sạt lở trên.

Đến thời điểm này, huyện Chợ Mới đã xuất hiện 16 điểm sạt lở, dài 42,5km trên các sông Ông Chưởng, Vàm Nao, sông Tiền và sông Hậu, gây ảnh hưởng đời sống của 1.000 hộ dân.

Vướng đền bù, nhiều kè chống sạt lở thi công dang dở Vướng đền bù, nhiều kè chống sạt lở thi công dang dở

TTO - Sáng 1-6, Sở GTVT TP.HCM với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức kiểm tra tiến độ thi công các công trình chống sạt lở, hiện trạng cho thấy nhiều công trình còn dang dở do người dân chưa giao mặt bằng.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên