
Liên hoan phim ngắn TP.HCM bế mạc vào tối 8-6 - Ảnh: VĂN TRUNG
Tham dự lễ bế mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM có ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam;
Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim ngắn TP.HCM, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cùng đại diện các cơ sở đào tạo, đơn vị sản xuất và phát hành phim trên địa bàn thành phố.
Liên hoan phim ngắn TP.HCM chắp cánh cho giấc mơ điện ảnh
Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, cho biết Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ 2 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nhà làm phim, đặc biệt từ những người làm phim trẻ. Điều này cho thấy sức hút của liên hoan phim, thể hiện niềm đam mê, khát vọng sáng tạo và thử nghiệm của người trẻ.
Bà nhận định TP.HCM luôn là thị trường điện ảnh sôi động hàng đầu trong cả nước. Liên hoan phim ngắn TP.HCM góp phần chắp cánh cho những giấc mơ điện ảnh thuần khiết, là cánh cửa mở ra con đường lớn mang tên Điện ảnh Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết Liên hoan phim ngắn TP.HCM năm nay thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi - Ảnh: VĂN TRUNG
"Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2 cho thấy sự trưởng thành của các bộ phim cùng đội ngũ làm phim, cho dù thời lượng phim ngắn. Hầu hết các phim đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực" - bà Hà nhận xét.
Theo bà, liên hoan phim năm nay thành công khi sức hút ngày càng tăng, số lượng phim đến từ nhiều địa chỉ, chất lượng phim trưởng thành qua mỗi mùa.
Một trong những điểm nổi bật chính là các nhà làm phim trẻ quan tâm đến những ký ức lịch sử đất nước.
Các phim có nội dung sâu sắc, nhân văn, đồng thời phản ánh góc nhìn đa dạng của người trẻ như những suy tư bởi những áp lực lập thân lập nghiệp, những câu chuyện tình, những đổ vỡ, thất vọng và hy vọng...
"TP.HCM xứng đáng có một liên hoan phim đại diện cho sự trẻ trung, năng động, đầy sức sáng tạo mang dấu ấn đặc biệt của một Thành phố điện ảnh" - bà kết luận.
Nữ đạo diễn trẻ "ẵm" giải danh giá ngay lần đầu tham dự
Kết quả, Liên hoan phim ngắn TP.HCM đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba, 9 giải khuyến khích cho các hạng mục phim tài liệu, phim hoạt hình và phim truyện.
Trong đó, 3 giải nhất danh giá cho các hạng mục gọi tên Karma (phim truyện), Người gieo mầm khát vọng Việt (phim tài liệu), Cuộc hồi hương kỳ diệu (phim hoạt hình).

3 phim đoạt giải nhất tại Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2 - Ảnh: VĂN TRUNG
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, đạo diễn Đỗ Thoan cho biết chị rất bất ngờ và hạnh phúc khi lần đầu tham gia Liên hoan phim ngắn TP.HCM và giành giải cao nhất ở hạng mục phim tài liệu.
Nữ đạo diễn gọi đó là kết quả của một hành trình dài, đồng thời dành sự tri ân với tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ - nhân vật chính trong phim tài liệu Người gieo mầm khát vọng Việt của chị.
Nói về ý nghĩa của giải thưởng đối với hành trình làm nghề sắp tới, đạo diễn Đỗ Thoan cho rằng đây sẽ là nguồn động lực lớn để chị tiếp tục theo đuổi dòng phim tài liệu, đặc biệt là các tác phẩm chân dung nhân vật.

Đạo diễn Đỗ Thoan giành giải nhất hạng mục phim tài liệu - Ảnh: VĂN TRUNG
"Tôi rất đam mê phim tài liệu. Mỗi nhân vật đều cho mình những bài học quý giá. Qua bộ phim này, tôi không chỉ học hỏi được nhiều điều mà còn được truyền cảm hứng để sống tốt hơn, tử tế hơn. Giải thưởng hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục nỗ lực trong những dự án sắp tới" - nữ đạo diễn bày tỏ.
Đáng chú ý, liên hoan phim cũng trao giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong từng tác phẩm.
Hai diễn viên trẻ Nguyễn Bích Hà Mi (Mùi cơm chín) và Khánh Duy (Karma) chính thức được xướng tên cho hạng mục Nữ chính xuất sắc và Nam chính xuất sắc nhất danh giá.

Các cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng cá nhân xuất sắc - Ảnh: VĂN TRUNG

Poster phim được yêu thích nhất lần lượt thuộc về Mùi cơm chín, Con cá nhỏ, Người vẽ tranh Bác Hồ, Khuấy lên khoảng không (đồng giải nhất), Màu Mang Thít, Lặng lẽ trở về, Tịnh dung (đồng giải nhì) - Ảnh: VĂN TRUNG

9 giải khuyến khích lần lượt thuộc về Vết sẹo, Ảo, Vùng đau đáu (phim truyện); Khoảnh khắc bất diệt, 5 điều Bác dạy, Với tay ôm lấy mây trời (phim tài liệu); cùng Hộp bánh của ngoại, Tò he du hí và Tịnh dung (phim hoạt hình) - Ảnh: VĂN TRUNG

8 giải ba gọi tên Vị tựa như không, Tiếng thét, Màu Mang Thít (phim truyện), Hai cuộc đời trong tiếng chuông, Ông đủ (phim tài liệu), Ngược dòng, Khuấy lên khoảng không, Quýt (phim hoạt hình). Giải nhì Phía sau người lính (phim truyện), Bác sĩ ở xã đảo (tài liệu), Sống còn (phim hoạt hình) - Ảnh: VĂN TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận