06/06/2026 14:02 GMT+7

Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2026 kỳ vọng trở thành bệ phóng cho nhà làm phim trẻ

Sáng 6-6, tại Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2 tổ chức workshop 'Phim ngắn trong kỷ nguyên AI' và công bố các dự án vào vòng chung khảo chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh (SFFL) 2026.

Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2026 kỳ vọng trở thành bệ phóng cho nhà làm phim trẻ - Ảnh 1.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ hai - Ảnh: MAI NGUYỆT

Tham dự chương trình có NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, diễn viên, nhà sản xuất Mai Thu Huyền... cùng đại diện các cơ sở đào tạo, đơn vị sản xuất và phát hành phim trên địa bàn thành phố.

Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ hai nuôi dưỡng thế hệ trẻ làm phim

Liên hoan phim ngắn TP.HCM được định hướng trở thành không gian phát hiện, nuôi dưỡng và đồng hành cùng thế hệ nhà làm phim trẻ của thành phố và cả nước. Không chỉ là sân chơi dành cho các tác phẩm mới, liên hoan còn hướng đến xây dựng lộ trình phát triển tài năng trẻ thông qua các hoạt động đào tạo, cố vấn chuyên môn, kết nối nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển dự án điện ảnh.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết bà kỳ vọng Liên hoan phim ngắn TP.HCM sẽ trở thành môi trường để các nhà làm phim trẻ giao lưu, học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, liên hoan phim không chỉ là nơi tranh tài mà còn tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận các hoạt động đào tạo, cố vấn chuyên môn và kết nối với những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Bà Thúy đánh giá cao sự đa dạng trong đề tài và góc nhìn của các tác giả trẻ khi không chỉ phản ánh đời sống thường nhật mà còn quan tâm đến lịch sử, văn hóa dân tộc và những vấn đề của xã hội đương đại: "Điện ảnh trẻ đã cho thấy nhiều khát vọng và góc nhìn mới mẻ về thành phố cũng như xã hội đương đại".

Cùng quan điểm về vai trò của thế hệ làm phim trẻ, diễn viên, nhà sản xuất Mai Thu Huyền cho rằng Liên hoan phim ngắn TP.HCM là sân chơi ý nghĩa, góp phần phát hiện và bồi dưỡng các tài năng mới cho điện ảnh Việt Nam.

Bà Mai Thu Huyền nhận định AI đang mở ra nhiều cơ hội để các nhà làm phim trẻ hiện thực hóa ý tưởng với chi phí và nguồn lực thấp hơn trước.

Tuy nhiên bà Huyền cũng nhấn mạnh công nghệ không thể thay thế cảm xúc và tư duy sáng tạo của người nghệ sĩ: "Điều cốt lõi của điện ảnh vẫn là những câu chuyện tử tế có thể chạm đến trái tim khán giả".

Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2026 kỳ vọng trở thành bệ phóng cho nhà làm phim trẻ - Ảnh 3.

Ban giám khảo của chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh - Ảnh: M.N.

Các dự án tranh tài tại vòng chung khảo

Đạo diễn, nhà sản xuất Hòa Nguyễn - Phó ban tổ chức chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh (SFFL) - cho biết chương trình được xây dựng nhằm hỗ trợ các nhà làm phim trẻ hoàn thiện ý tưởng, phát triển kịch bản và kết nối với các chuyên gia, nhà sản xuất cũng như các đơn vị phát hành trong ngành điện ảnh.

Theo ông Hòa Nguyễn, chương trình hướng đến các nhà làm phim độc lập, sinh viên các trường đào tạo điện ảnh, truyền thông - nghệ thuật và các nhóm sáng tạo nội dung dưới 35 tuổi. Điểm mới của năm nay là khuyến khích các dự án ứng dụng AI trong quá trình phát triển ý tưởng và sản xuất phim.

"Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo mà còn đánh giá tiềm năng phát triển, khả năng sản xuất và tính khả thi để đưa dự án từ ý tưởng trở thành sản phẩm thực tế", ông chia sẻ.

Ông Hòa Nguyễn cho biết các dự án được chọn sẽ tham gia chuỗi hoạt động cố vấn chuyên sâu trước khi thuyết trình trước hội đồng chuyên môn. Ban tổ chức cũng cam kết tiếp tục đồng hành với các dự án tiềm năng sau cuộc thi để hỗ trợ kết nối nguồn lực và phát triển sản phẩm.

liên hoan phim ngắn - Ảnh 4.

Đồng hành cùng các thí sinh là đội ngũ mentor (từ trái sang) gồm đạo diễn - nhà sản xuất Khoa Nguyễn, đạo diễn Quản Phương Thanh, đạo diễn Cao Thúy Nhi và đạo diễn - nhà sản xuất Luk Vân - Ảnh: M.N.

Bên cạnh hoạt động công bố các dự án, workshop Phim ngắn trong kỷ nguyên AI thu hút sự quan tâm của nhiều nhà làm phim trẻ. Các diễn giả chia sẻ nhiều góc nhìn về việc ứng dụng AI trong quá trình phát triển ý tưởng, sản xuất và phân phối nội dung.

Tuy nhiên các chuyên gia đều cho rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế tư duy sáng tạo, cảm xúc và khả năng kể chuyện của con người.

Workshop cũng nhấn mạnh vai trò của nội dung và quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Theo các diễn giả, giá trị bền vững của một dự án điện ảnh không nằm ở công nghệ được sử dụng mà ở câu chuyện, nhân vật và tài sản sáng tạo mà nhà làm phim sở hữu.

Chương trình ra mắt ban giám khảo gồm diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất Lý Thu Uyên; ThS Lê Phương Mai - Phó trưởng khoa điện ảnh - truyền hình, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM; đạo diễn, nhà sản xuất Nguyễn Quang Dũng; nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền; đạo diễn, nhà sản xuất Trần Bửu Lộc; nhà sản xuất Vũ Quỳnh Hà và đạo diễn Nguyễn Khải Anh.

Ươm mầm tài năng điện ảnh cũng đã công bố 12 dự án vào vòng chung khảo gồm: Cánh cửa, Căn phòng, Chỉ một con đường, Đào, Đợi nhau qua mùa lửa, Lilith, Mảnh đất này, Người quen xa lạ, The Last Interview, Trần sao âm vậy, Phù thủy và cây bút, Quán trà nhân sinh.

Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ hai diễn ra từ ngày 6 đến 8-6 tại TP.HCM, với chủ đề "Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố Điện ảnh" nhằm tìm kiếm, tôn vinh các tài năng điện ảnh trẻ.

Liên hoan phim ngắn TP.HCM bàn về làm phim trong kỷ nguyên AI - Ảnh 5.Làm liên hoan phim ở Việt Nam ‘hồi hộp, liều lĩnh’ nhưng DANAFF đã sang mùa thứ 4

Không những sang mùa thứ 4, DANAFF - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng ngày càng trở thành một điểm hẹn điện ảnh đáng mong đợi của khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất