![]() |
Những người ủng hộ cải cách ở Syria tập trung biểu tình bên ngoài trụ sở của Liên đoàn Ả Rập ở Cairo, Ai Cập - Ảnh: AFP |
Theo AFP, ngày 24-11 AL ra tối hậu thư buộc Syria trong vòng 24 giờ phải chấp nhận sự có mặt của các quan sát viên nước ngoài đến Syria. Lần đầu tiên AL cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc trợ giúp để giải quyết cuộc khủng hoảng ở đất nước này.
“Đó là cơ hội cuối cùng, một cơ hội mới cho Syria. Chúng tôi cho rằng đó là thời điểm quan trọng để chấm dứt những nỗi khổ mà người dân Syria đang phải gánh chịu” - Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói.
Trong khi đó ngày 25-11, Nga đã lên tiếng phản đối việc AL gây áp lực đối với Syria bằng các biện pháp trừng phạt. “Trong hoàn cảnh này, điều mà chúng tôi cần không phải là những nghị quyết, các biện pháp trừng phạt hay gây áp lực, mà là một cuộc đối thoại bên trong Syria” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố.
“Các vấn đề nhân quyền không nên được sử dụng như cái cớ cho sự can thiệp. Sự can thiệp quân sự vào Syria là hoàn toàn không thể chấp nhận được” - ông Lukashevich nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận