22/05/2024 17:53 GMT+7

Lên mạng học cách chế tạo súng đem bán, nhận 8 năm tù

Nguyễn Thanh Đông lên mạng xã hội học cách chế tạo súng rồi mua các linh kiện, thiết bị để lắp ráp được 23 cây súng các loại. Sau đó, Đông chụp hình rao bán trên mạng xã hội cho nhiều người.

Bị cáo Nguyễn Thành Đông lên mạng xã hội học cách lắp ráp, chế tạo súng rồi rao bán cho người có nhu cầu và thu lợi bất chính gần 30 triệu đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bị cáo Nguyễn Thành Đông lên mạng xã hội học cách lắp ráp, chế tạo súng rồi rao bán cho người có nhu cầu và thu lợi bất chính gần 30 triệu đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chiều 22-5, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Đông (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) 8 năm tù về tội "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Các bị cáo Nguyễn Hồ Ngọc Vinh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Trung và Phạm Thành Hậu đều bị phạt 2 năm tù về tội "tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". 

Riêng Lê Hoàng Đô bị phạt 3 năm 6 tháng tù và Tạ Hùng Cường 3 năm tù cho hai tội "tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng 8h10 ngày 17-9-2023, tại quán cà phê Hạnh trên đường Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, Nguyễn Hồ Ngọc Vinh đang bán súng cho một thanh niên (không rõ họ tên và địa chỉ) thì bị lực lượng Đồn biên phòng Tây Yên, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang phát hiện bắt quả tang Vinh, còn thanh niên mua súng tẩu thoát.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 3-2023, Nguyễn Thành Đông sử dụng tài khoản Facebook tham gia các nhóm trên mạng xã hội để học cách chế tạo súng. 

Khi học xong, Đông đến tiệm "Vĩnh Lộc" ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận mua các dụng cụ gồm máy khoan, máy mài, bộ mũi khoan, kềm, ê tô, lò xo, keo AB...

Sau đó Đông truy cập vào các tài khoản Facebook khác để mua linh kiện như ống siêu để gắn vào ổ đạn, ống siêu để gắn nòng súng, búa đập, kim hỏa, hàng chục khẩu súng Sky, súng Rulo ổ xoay, thân súng bằng kim loại cùng 5 hộp đạn, mỗi hộp chứa 50 viên đạn.

Sau khi có được các khẩu súng trên (là đồ chơi nguy hiểm) và các linh kiện, Đông tháo rời từng bộ phận của súng rồi lắp ráp thành các khẩu súng các loại. 

Khi chế tạo hoàn thành được 23 khẩu súng (có 8 khẩu súng được xác định là vũ khí quân dụng, còn lại là đồ chơi nguy hiểm), Đông sử dụng tài khoản Facebook "Chim Ruồi" rao bán cho nhiều người.

Bị cáo Nguyễn Hồ Ngọc Vinh (đứng) môi giới mua bán súng để hưởng chênh lệch gần 40 triệu đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bị cáo Nguyễn Hồ Ngọc Vinh (đứng) môi giới mua bán súng để hưởng chênh lệch gần 40 triệu đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Từ tháng 3-2023 đến ngày 17-9-2023, Đông đã bán 4 khẩu súng cho Nguyễn Hồ Ngọc Vinh và 4 khẩu súng cho Đỗ Trung Hiếu, thu lợi bất chính gần 31 triệu đồng. Đông còn tàng trữ 3 viên đạn là vũ khí quân dụng.

Vinh mua 6 khẩu súng, trong đó có 4 khẩu súng của Đông rồi bán lại cho những người khác trên mạng xã hội để kiếm chênh lệch gần 40 triệu đồng. 

Vinh đã bán lại cho Trung 1 khẩu súng (mua giùm Tạ Hùng Cường). Từ đó, Trung đã thu lợi bất chính 2 triệu đồng. Bị cáo Lê Hoàng Đô cũng mua của Vinh 1 khẩu súng về phòng trọ cất giấu, thu lợi bất chính 500.000 đồng. Riêng bị cáo Tạ Hùng Cường và Phạm Thành Hậu mua của Vinh 2 khẩu súng về nhà cất giấu.

Triệt phá nhóm chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng số lượng lớnTriệt phá nhóm chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng số lượng lớn

Một nhóm chuyên chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn trên mạng xã hội vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên