03/04/2023 16:14 GMT+7

Khởi tố 4 bị can chế tạo, mua bán súng đạn

Ngày 3-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về hành vi mua bán, chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Khởi tố 4 bị can chế tạo, mua bán súng đạn - Ảnh 1.

Bốn nghi can vừa bị cơ quan điều tra khởi tố - Ảnh: A.B.

Bốn người bị khởi tố gồm: Hoàng Viết Tới (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Quang Cường (33 tuổi),  Bùi Vũ Nhật Huy (18 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai), và Lê Đăng Khoa (ngụ tỉnh Bình Thuận).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó trên địa bàn xảy ra một số vụ việc nhóm nghi can tàng trữ, mua bán, sử dụng công cụ hỗ trợ, súng quân dụng. Do đó, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lập chuyên án khẩn trương triệt phá.

Khởi tố 4 bị can chế tạo, mua bán súng đạn - Ảnh 2.

Súng, đạn thu được từ các bị can - Ảnh: A.B.

Sau thời gian vào cuộc điều tra, khoảng 1h30 sáng 19-3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các lực lượng phát hiện, bắt quả tang Hoàng Viết Tới tàng trữ trái phép vũ khí các loại tại khu phố 12, phường An Bình, TP Biên Hòa.

Công an thu giữ ba khẩu súng (gồm một khẩu súng hoa cải, một khẩu shotgun và một khẩu nghi súng K59), 258 viên đạn chì, 119 viên đạn bi, 42 viên đạn, 11 vỏ đạn, 1 báng súng, 1 kiếm Nhật và dao găm.

Sau đó, công an mở rộng điều tra và bắt giữ thêm Cường, Huy và Khoa. Khám xét nơi ở của các nghi can, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều khẩu súng các loại, đạn và vỏ đạn cùng một số linh kiện, phụ tùng phục vụ chế tạo, lắp ráp súng.

Tổng cộng, công an thu giữ 14 khẩu súng các loại, hơn 420 viên đạn các loại cùng một số thiết bị như báng súng, hộp tiếp đạn, vỏ đạn…

Bước đầu, công an xác định Tới vừa mãn hạn tù nên quen biết một số dân "anh chị" trên địa bàn. Qua các mối quan hệ, Tới biết Cường là người có khả năng lắp ráp, sửa chữa, chế tạo nhiều loại súng. Do đó, cả hai quyết định liên kết với nhau, lên mạng đặt mua linh kiện, phụ tùng về lắp ráp, chế tạo súng.

Các linh kiện, phụ tùng được mang về nhà của Cường để lắp ráp thành các loại súng bắn đạn chì, đạn hơi nén… Sau đó, súng thành phẩm giao lại cho Tới, Huy và Khoa bán cho các "khách hàng" đặt trước sử dụng làm công cụ gây án.

Liên tiếp triệt phá nhiều án ma túy có thủ Liên tiếp triệt phá nhiều án ma túy có thủ 'hàng nóng' tại Đồng Nai

Trong thời gian ngắn, lực lượng công an Đồng Nai triệt phá nhiều án mua bán, tàng trữ ma túy trái phép, thu giữ nhiều súng đạn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên