14/03/2023 17:11 GMT+7

Dùng súng tự chế bắn 2 người bị thương, nhận 16 năm tù tội 'giết người'

Hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn, Phạm Trung Hiếu ở Phú Yên đã dùng súng tự chế bắn bị thương 2 người, bị kết tội "giết người".

Dùng súng tự chế bắn 2 người bị thương, nhận 16 năm tù tội giết người - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Trung Hiếu được thực hiện theo hình thức trực tuyến - Ảnh: THẾ MINH

Ngày 14-3, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử Phạm Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), người đã dùng súng tự chế bắn 2 người bị thương, tuyên phạt bị cáo này 16 năm tù về tội "giết người".

Theo nội dung phiên tòa, khoảng 18h chiều 22-11-2021, Phạm Trung Hiếu và N.S. hẹn nhau đến đoạn đường vắng lên núi Chóp Chài ở xã Bình Kiến để giải quyết mâu thuẫn.

Hiếu mang theo một khẩu súng tự chế dài khoảng 40cm, kêu taxi chở đến "điểm hẹn". Khi thấy S. chạy xe máy chở T.Q.Đ. đến nơi, Hiếu dùng súng bắn S. hai phát vào vùng bụng trái. 

S. bị thương, thủng nhiều đoạn ruột non, tổn thương tĩnh mạch chậu trái, ngã xuống đường. Tỉ lệ thương tật của S. qua giám định là 59%.

Hiếu cũng dùng súng tự chế này tiếp tục bắn về phía Đ. một phát trúng vào vùng đùi, khiến nạn nhân ngã quỵ. Tỉ lệ thương tật của Đ. được cơ quan chức năng kết luận là 4%.

Sau khi bắn 2 người bị thương, Hiếu gọi taxi đến chở S. và Đ. đi cấp cứu.

Xét việc Hiếu đã bồi thường cho N.S. 120 triệu đồng, thành khẩn khai báo, S. cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Hiếu, nên hội đồng xét xử đã tuyên mức án nêu trên.

Nhiều lần vào tù

Theo cáo trạng, Hiếu là người có ba tiền án. Tháng 6-2012, bị TAND TP Tuy Hòa tuyên 9 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản". Tháng 7-2012, Hiếu lại bị tòa án này phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích", chấp hành xong vào ngày 15-10-2015.

Không lâu sau, tháng 1-2017, Hiếu lại bị TAND TP Tuy Hòa phạt 4 năm tù về tội "cố ý gây thương tích" và chấp hành án xong vào ngày 8-10-2020.

Hiếu cũng từng 3 lần bị phạt vi phạm hành chính vì đánh người gây thương tích, đánh nhau, gây mất trật tự công cộng; 1 lần bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã trong 6 tháng vì trộm cắp tài sản, đánh nhau.

Mang súng tự chế đến nhà mẹ vợ cũ bắn trọng thương một ngườiMang súng tự chế đến nhà mẹ vợ cũ bắn trọng thương một người

TTO - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Giang đã cầm súng tự chế đến nhà mẹ vợ cũ bắn trọng thương một người đàn ông 46 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên