25/01/2020 14:31 GMT+7

Lên đường đúng thời khắc giao thừa, đội tuyển cử tạ đặt mục tiêu đến Olympic

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đúng 0h ngày 25 -1 (tức mùng 1 Tết Canh Tý), đội tuyển cử tạ Việt Nam đã lên đường sang Roma (Ý) tham dự Cúp cử tạ thế giới đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Mục tiêu của cử tạ Việt Nam là giành 1- 2 vé tham dự Thế vận hội.

Lên đường đúng thời khắc giao thừa, đội tuyển cử tạ đặt mục tiêu đến Olympic - Ảnh 1.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam lên đường sang Roma thi đấu vào đúng đêm giao thừa Canh Tý - Ảnh: ĐỖ KHÁNG

Khác với nhiều môn thể thao VĐV được ở nhà đón tết bên gia đình, các lực sĩ cử tạ Việt Nam năm nay không có tết. Ngay sau khi SEA Games 30 kết thúc, thầy trò đội cử tạ phải bắt tay ngay vào tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu vòng loại Olympic.

Vào lúc 0h ngày 25- 1, đúng thời khắc giao thừa,đội tuyển cử tạ Việt Nam đã lên đường sang Roma (Ý) tham dự Cup cử tạ thế giới diễn ra tại đây từ ngày 27- 31/1.

Đội cử tạ Việt Nam do ông Đỗ Đình Kháng - phó vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II kiêm trưởng bộ môn cử tạ Tổng cục TDTT,làm trưởng đoàn. Đi cùng với các VĐV là hai HLV: Huỳnh Hữu Chí và Lưu Văn Thắng.

Các VĐV tham gia thi đấu tại giải gồm có: Vương Thị Huyền (49kg), Hoàng Thị Duyên (59kg), Thạch Kim Tuấn (61kg).

Bên cạnh đó còn có 2 VĐV do TP.HCM cử đi bằng nguồn ngân sách của thành phố để giành thành tích là: Nguyễn Trần Tuấn Anh (55kg), Khổng Mỹ Phượng (45kg). Hai hạng cân này không có trong chương trình thi đấu Olympic nên các VĐV không tham dự để tính chuẩn đại hội.

Ngày 25-1, đội tuyển cử tạ dừng chân tại Frankfurt (Đức) trước khi bay tiếp sang Roma. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại, ông Đỗ Đình Kháng cho biết dù phải khởi hành trong đêm giao thừa nhưng tinh thần của các VĐV và HLV đều rất thoải mái, vui vẻ.

Ông Kháng nói: "Mục tiêu của cử tạ Việt Nam là giành từ 1- 2 vé trở lên tham dự Olympic Tokyo 2020. Thời gian qua,hai VĐV Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên đã tham dự một số giải vòng loại và có thành tích khá tốt. 

Riêng Vương Thị Huyền thì đây mới là giải vòng loại thứ 2 của cô. Trong năm 2020 này chỉ còn giải Cup thế giới và giải vô địch thế giới là giải vòng loại Olympic. Theo quy định, các VĐV đứng từ 1 đến 8 ở mỗi hạng cân sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo (sau khi tính tổng điểm các giải vòng loại). Tôi hi vọng các lực sĩ Việt Nam sẽ có kết quả tốt tại Roma trong những ngày tới".

Trước đó tại SEA Games 30 năm 2019, cử tạ Việt Nam đã có một năm thi đấu xuất sắc khi giành đến 4 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ.

Giành HCV SEA Games, Vương Thị Huyền khóc sướt mướt khi nói về người cha quá cố Giành HCV SEA Games, Vương Thị Huyền khóc sướt mướt khi nói về người cha quá cố

TTO - Sau khi giành huy chương vàng SEA Games 30 môn cử tạ hạng cân 45kg ngày 1-12, VĐV Vương Thị Huyền đã có những chia sẻ đầy cảm động về người cha quá cố của mình.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên