24/04/2016 20:10 GMT+7

​Vương Thị Huyền giành HCB cử giật châu Á

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO – Ngày 24-4, lực sĩ Vương Thị Huyền đã giành HCB cử giật hạng cân 48 kg nữ tại Giải cử tạ vô địch châu Á – Vòng loại Olympic 2016 diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan.

Nữ lực sĩ Vương Thị Huyền. Ảnh chụp từ AWC

 

Hạng cân 48 kg nữ quy tụ nhiều lực sĩ rất mạnh như: đương kim vô địch thế giới người Trung Quốc Tan Yayun, HCB Olympic 2012 Ryang Chun Hwa (Triều Tiên),.. Đại diện Việt Nam là hai nữ lực sĩ Vương Thị Huyền và Nguyễn Thị Thúy. Trong đó, Vương Thị Huyền là niềm hi vọng lớn nhất khi cô từng đoạt 2 HCV (cự giật và tổng cử) giải vô địch châu Á 2015.

Nhưng Vương Thị Huyền đã thi đấu không được như mong đợi. Ở nội dung cử giật, Huyền chỉ đạt thành tích 87 kg, giành HCB. HCV nội dung này thuộc về nhà vô địch thế giới Tan Yayun với thành tích 88 kg.

Bước vào nội dung cử đẩy, sau khi thành công ở mức tạ 100 kg, Vương Thị Huyền thất bại ở cả hai lần cố gắng đẩy tạ có trọng lượng 104 kg, xếp chót trong 8 VĐV thi đấu. Như vậy, Vương Thị Huyền chỉ đạt tổng cử 187 kg và xếp hạng 8 chung cuộc.

Trong khi đó, thành tích của Nguyễn Thị Thúy là hạng 4 tổng cử với 192 kg (cử giật 82 kg, cử đẩy 110 kg).

Tuy nhiên, thành tích cá nhân đối với các VĐV nữ VN ở giải này không quá quan trọng bởi mục tiêu cao nhất là giành vé tham dự Olympic 2016. Các VĐV sẽ thi đấu và tính điểm thành tích đồng đội. Những quốc gia xếp từ hạng 1 đến hạng 6 chung cuộc sẽ có 1 vé tham dự Olympic 2016 mỗi nước.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên