02/09/2023 10:18 GMT+7

Lễ thượng cờ đầu tiên tại Khánh Hòa nhân dịp 2-9

Nhân ngày Quốc khánh 2-9, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đến quảng trường 2-4 (Nha Trang) để tham gia và chứng kiến Lễ thượng cờ - nghi lễ thiêng liêng lần đầu tiên được tỉnh này tổ chức.

Khối nữ dân quân tại Lễ thượng cờ - Ảnh: MINH CHIẾN

Khối nữ dân quân tại Lễ thượng cờ - Ảnh: MINH CHIẾN

Lễ thượng cờ được UBND tỉnh Khánh Hòa giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức theo nghi thức của quân đội.

Buổi lễ có 700 đại biểu thuộc 17 khối tham dự, gồm các cơ quan lãnh đạo tỉnh, đoàn thể, các khối quân sự, công an, dân quân tự vệ, trường học, học viện quân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho hay Lễ thượng cờ là nghi thức thiêng liêng của Tổ quốc, là Lễ thượng cờ cấp tỉnh lần đầu tiên được địa phương tổ chức.

"Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì việc tổ chức chào cờ định kỳ, các cơ quan khẩn trương tham mưu kế hoạch tổ chức Lễ thượng cờ cấp tỉnh vào dịp lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh, khơi dậy và phát huy niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ", ông Tuân nói.

Chị Lê Thu Phương (người dân phường Tân Lập, TP Nha Trang) chia sẻ: "Sáng 2-9, tôi và các thành viên trong gia đình cùng ra quảng trường để chứng kiến Lễ thượng cờ, nhìn đoàn diễu binh với lá cờ tung bay bên biển, tôi cảm thấy rất tự hào, thêm yêu quê hương mình".

Để chuẩn bị cho Lễ thượng cờ, UBND TP Nha Trang đã gấp rút hoàn thiện quảng trường 2-4, cũng như khâu tổ chức đảm bảo cho buổi lễ.

Theo Ban quản lý dự án các công trình xây dựng TP Nha Trang, dự án nâng cấp, cải tạo quảng trường 2-4 có tổng vốn đầu tư hơn 11 tỉ đồng, được lấy từ ngân sách thành phố.

Dự án đã di dời, xây mới cột cờ tại khu vực sát biển, hướng đối diện với Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phần bảng tên quảng trường 2-4 sẽ dời về hướng nam sát mặt đường Trần Phú, đặt trên bãi cỏ ở góc nghiêng 20 độ.

Ngoài ra, dự án còn cải tạo bồn cây hiện trạng và trồng cỏ nhung; dựng 4 trụ đèn cao áp cao 20m ở 4 góc quảng trường và lắp hệ thống loa trên trụ đèn.

Toàn cảnh Lễ thượng cờ được tổ chức trang nghiêm bên bờ biển Nha Trang - Ảnh: THỤC NGHI

Toàn cảnh Lễ thượng cờ được tổ chức trang nghiêm bên bờ biển Nha Trang - Ảnh: THỤC NGHI

Lễ thượng cờ đầu tiên tại Khánh Hòa được tổ chức tại quảng trường 2-4 - Ảnh: MINH CHIẾN

Lễ thượng cờ đầu tiên tại Khánh Hòa được tổ chức tại quảng trường 2-4 - Ảnh: MINH CHIẾN

Khối hạ sĩ quan, binh sĩ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh mang súng AK - Ảnh: MINH CHIẾN

Khối hạ sĩ quan, binh sĩ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh mang súng AK - Ảnh: MINH CHIẾN

Nghi thức tại Lễ thượng cờ đầy trang nghiêm - Ảnh: MINH CHIẾN

Nghi thức tại Lễ thượng cờ đầy trang nghiêm - Ảnh: MINH CHIẾN

Các đơn vị lực lượng vũ trang duyệt đội ngũ tại Lễ thượng cờ - Ảnh: MINH CHIẾN

Các đơn vị lực lượng vũ trang duyệt đội ngũ tại Lễ thượng cờ - Ảnh: MINH CHIẾN

Những lễ thượng cờ thiêng liêngNhững lễ thượng cờ thiêng liêng

TTO - Đó là lễ thượng cờ ở lăng Bác và hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay nơi địa đầu Tổ quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên