Tag: Lê Phước Hoài Bảo

Quảng Nam bổ nhiệm giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư thay ông Hoài Bảo

TTO - Ông Đặng Phong - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã được tỉnh này bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư thay ông Lê Phước Hoài Bảo.

Ông Lê Phước Hoài Bảo được phân công làm chuyên viên

TTO - Sau khi bị tỉnh Quảng Nam thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ, ông Lê Phước Hoài Bảo được phân công làm chuyên viên của Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh này.

Lãnh đạo Quảng Nam: 'Ông Hoài Bảo phải làm lại từ đầu'

TTO - Ông Lê Phước Hoài Bảo cần cố gắng vào Đảng trở lại, và từ từ theo đúng quy trình có thể lên chức giám đốc thậm chí cao hơn nếu biết phấn đấu tốt - phó bí thư Quảng Nam nhận định.

Quảng Nam thu hồi các quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo

TTO - Tỉnh Quảng Nam đã chính thức thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo - giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh.

Sai phạm bổ nhiệm cán bộ ở Quảng Nam: Cảnh cáo giám đốc Sở nội vụ

TTO - Liên quan đến những sai phạm của tỉnh Quảng Nam về công tác bổ nhiệm cán bộ theo kết luận sai phạm của ủy ban kiểm tra Trung ương, tỉnh Quảng Nam đã họp và tiến hành kỷ luật các tập thể, cá nhân.

Tạm đình chỉ công việc ông Lê Phước Hoài Bảo

TTO - Ông Lê Phước Hoài Bảo - giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Quảng Nam đã bị tạm đình chỉ công việc để tiến hành các thủ tục kiểm điểm theo quy trình sau kết luận sai phạm.

Kỳ nhông mới là ông kỳ đà…

TTO - Hôm nay chỉ bàn chuyện "cha và con" chứ không phải chuyện "chị và em" hay bồ bịch "nâng đỡ không trong sáng" nhá!

Ủy ban kiểm tra trung ương công bố các vi phạm tại Quảng Nam

TTO - Cuộc họp đang diễn ra tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam, TP Tam Kỳ để thông báo nội dung kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương về các vi phạm tại Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam.

Báo đừng đăng tin 'Nhân tài đất Việt' nữa...

TTO - Đề nghị báo đừng đưa tin “Nhân tài đất Việt" nữa, sau khi lại có thêm cậu ấm con lãnh đạo được bổ nhiệm làm giám đốc sở năm 33 tuổi.

Giá như không để phải giá như

TTO - Một vụ án tham nhũng, một khi đã xảy ra thì có xử lý kiểu gì cũng đã mất tiền của, mất cán bộ và mất niềm tin, vì vậy tốt nhất là không để phải thốt ra hai tiếng "giá như".